MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cặp vợ chồng suýt ly hôn vì tranh cãi đặt tên con trai theo họ mẹ

Chí Long LDO | 16/04/2024 06:54

Câu chuyện về người phụ nữ Trung Quốc đấu tranh với chồng để đặt tên con trai theo họ mẹ thu hút 44 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận trái chiều trên mạng xã hội.

Toutiao News đưa tin, cặp vợ chồng đến từ tỉnh Tứ Xuyên (phía tây nam Trung Quốc) đã tranh cãi về tên con trai đầu lòng kể từ khi cậu bé chào đời vào tháng 8.2023.

Người vợ tên Xianji (27 tuổi) cho biết, cô không thực sự mong muốn con trai theo họ của mình. Tuy nhiên, mẹ cô nhất quyết muốn có cháu nối dõi tông đường nên đã yêu cầu điều đó.

Trước khi kết hôn cách đây 3 năm, cả 2 gia đình đã bàn bạc về việc này và đồng ý để đứa con đầu lòng mang họ mẹ, bất kể giới tính.

Vì thế, ngay khi đứa trẻ chào đời, cô đã ghi tên con vào giấy khai sinh theo họ mẹ. Nhưng kẻ từ đó, mối quan hệ giữa cô và người chồng 34 tuổi trở nên căng thẳng.

"Khi nào thì em đổi họ của con trai chúng ta?", đó là câu hỏi mà cô thường xuyên nhận được từ chồng trong nhiều cuộc cãi vã. "Trẻ em khắp thế giới đều theo họ bố, vậy sao em không tuân theo quy tắc đó?", anh chất vấn.

Xiangjia cho rằng, việc đặt tên con theo họ ai là quyền của họ, vì không ai bắt buộc điều đó. Tuy nhiên, chồng của cô lại cảm thấy khó chịu và như bị "xé nát trái tim" mỗi khi bác sĩ gọi tên con trai họ.

Mẫu thuẫn giữa cặp đôi căng thẳng đến mức Xiangjia phải đề nghị ly hôn và yêu cầu giành quyền nuôi con. Chồng cô kiên quyết trả lời: “Nhà, xe, con trai đều là của anh nên em không thể làm thế”.

Sau một lần vào viện phẫu thuật, Xiangjia trở về và phát hiện mẹ chồng đã đổi tên con trai cô theo họ bố. Từ đó, gia đình nhà chồng gọi con trai theo họ mới.

Xiangjia cho hay, cô rất thất vọng. Cô cảm thấy mệt mỏi và không muốn bàn thêm về điều đó nữa.

Ngày nay, có không ít gia đình đặt tên con theo họ mẹ. Ảnh minh họa: Xinhua

Sau khi đăng tải lên Weibo, câu chuyện của cô đã thu hút 44 triệu lượt xem và gần 9.000 bình luận. Trong đó, nhiều người ủng hộ cô đặt tên con theo họ mẹ.

"Chồng bạn nghĩ anh ta đang sống vào năm nào thế? Chẳng lẽ không thể đặt tên con theo họ của người đã sinh ra nó?", một khán giả bình luận.

"Có vấn đề gì khi người đàn ông tôn trọng mong muốn của phụ nữ trong việc nuôi con chứ?", bình luận khác viết.

Không chỉ ở Trung Quốc, hiện nay, có ngày càng nhiều phụ nữ mong muốn sự độc lập và địa vị cao hơn trong gia đình. Do đó, số lượng trẻ em mang họ mẹ cũng ngày càng tăng.

Theo báo cáo thường niên về tên của Bộ Công an tại Trung Quốc, có 7,7% trẻ sơ sinh năm 2020 mang họ mẹ. Ở một số thành phố lớn như Thượng Hải, tỷ lệ này là 8,8%.

Vào tháng 5.2023, một người phụ nữ ở miền đông Trung Quốc nói với bạn trai rằng cô sẽ trả phần lớn chi phí đám cưới, chỉ để 1 trong 2 đứa con họ sẽ sinh mang họ mẹ.

Cùng tháng năm 2020, một blogger nổi tiếng mang tên Papi Sauce cũng quyết định đặt tên con trai theo họ của bố đẻ mình và được nhà chồng chấp thuận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn