MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nuôi dạy con là một quá trình lâu dài, đánh đòn là phương pháp không hiệu quả. Đồ họa: Thanh Ngọc

Cha mẹ đánh đòn con trẻ: Không hiệu quả, gây tác dụng ngược

Thanh Ngọc LDO | 23/02/2023 06:14

Khi con không nghe lời và có ứng xử không phù hợp, nhiều cha mẹ thường đánh đòn trẻ với mức độ ngày càng cao. Đánh đòn có thể tạm thời dừng hành vi của trẻ nhưng việc nuôi dạy con là một quá trình lâu dài, đánh đòn là phương pháp không hiệu quả.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Dung - Đơn vị Tâm lý Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM), đánh đòn có thể tạm thời dừng một hành vi của trẻ. Tuy nhiên, việc nuôi dạy con là một quá trình lâu dài, do đó, việc đánh đòn lâu dài là không hiệu quả. Nhiều cha mẹ bắt đầu đánh đòn trẻ từ sớm và nhận thấy rằng họ cần phải tăng cường kỷ luật bằng cách đánh đòn nhiều hơn.

Bên cạnh đó, cha mẹ cảm thấy khó hơn để thu hút sự chú ý của trẻ. Việc đánh đòn khiến trẻ tức giận và cáu gắt. Trẻ cũng trở nên ít hơn hoặc không sẵn sàng làm những điều cha mẹ yêu cầu. 

Trẻ nhỏ, đặc biệt là ở thời điểm 2 - 3 tuổi, sẽ tham gia khám phá và học tập giới hạn của cha mẹ. Đây là một phần trong hoạt động phát triển của chúng.

Đôi khi, cha mẹ cực kỳ tức giận với trẻ là điều tự nhiên. Tuy nhiên, nếu cha mẹ đưa ra quy tắc chặt chẽ cho bản thân rằng sẽ không đánh con, cha mẹ sẽ tránh được những hậu quả tiêu cực của việc đánh đòn. Cha mẹ cũng sẽ tránh được tình huống mà sự tức giận trở thành hành động nguy hiểm.

Chuyên gia tâm lý Mỹ Dung đưa ra lời khuyên cha mẹ nên vun đắp tình bạn với những phụ huynh khác và thiết lập các điểm vui chơi. Trẻ sẽ cho cha mẹ thời gian nghỉ ngơi. Đây cũng là một cách thú vị để trẻ cảm thấy độc lập hơn và học các kỹ năng xã hội mới. 

Nhờ bạn bè hoặc gia đình mà cha mẹ có thể liên hệ và cố gắng lên kế hoạch dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân. Nhiều hoạt động nhóm, hội trao đổi dành cho phụ huynh cùng nhau sẽ là nơi để chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ. Khi cha mẹ đang cảm thấy căng thẳng và lo sợ mình có thể mất kiểm soát, cha mẹ liên hệ ngay các chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn