MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người chọn đạp xe để rèn luyện sức khỏe, thậm chí dùng làm phương tiện di chuyển hàng ngày. Ảnh: Xinhua

Chạy bộ, đạp xe sẽ dẫn đến cái chết từ từ cho cả hành tinh?

Thùy Trang LDO | 18/05/2024 13:30

Xoay quanh câu chuyện về lợi ích của việc đạp xe có nhiều góc nhìn, quan điểm. Trong đó, bài viết dưới đây là góc nhìn hài hước, có chút châm biếm, nhưng đáng đọc.

Chạy bộ, đạp xe luôn được coi là phương pháp rèn luyện sức khỏe lành mạnh, dễ thực hiện, giá thành rẻ, phù hợp với nhiều thể trạng. Hiện nay, chạy bộ và đạp xe là xu hướng rèn luyện thể thao của rất nhiều người.

Dù vậy, quan điểm của một doanh nhân từng khiến nhiều chuyên gia kinh tế phải suy ngẫm. Theo Medium, ông Emeric Sillo - CEO của Euro Exim Bank đưa góc nhìn độc đáo về bộ môn đạp xe.

“Người đi xe đạp là thảm họa cho nền kinh tế đất nước. Anh ta không mua ôtô và không cần vay tiền để mua. Anh ta không trả tiền bảo hiểm, không mua nhiên liệu, không trả tiền bảo trì và sửa chữa cần thiết. Anh ta không sử dụng bãi đậu xe trả phí. Anh ta không cần đến những con đường cao tốc có nhiều làn xe.

Anh ta khỏe và không cần mua thuốc, không đến bệnh viện. Anh ta không sử dụng các dịch vụ đóng góp vào GDP quốc gia.

Ngược lại, mỗi nhà hàng McDonald's mới tạo ra ít nhất 30 việc làm: 10 bác sĩ tim mạch, 10 nha sĩ, 10 chuyên gia về chế độ ăn uống và dinh dưỡng, và cả những nhân viên làm việc tại nhà hàng", CEO này nói.

Như vậy, thậm chí những người chạy bộ còn làm tình hình tệ hơn vì họ thậm chí còn không mua cả xe đạp.

Quan điểm này từng được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn. Ở góc độ nào đó, việc đạp xe, chạy bộ giúp con người tiết kiệm một khoản đáng kể, nhưng giới kinh doanh có thể coi đó là một sự đe dọa.

Mặt khác, khi bàn về lợi ích của việc đạp xe, giáo sư Karl T. Ulrich thuộc trường Đại học Pennsylvania từng đưa ra một giả thuyết cho rằng, di chuyển bằng xe đạp có thể gây hại cho môi trường hơn là ôtô.

Ông cho rằng người đi xe đạp khỏe mạnh hơn và có tuổi thọ cao hơn. Vì vậy, suốt cuộc đời, họ tiêu thụ nhiều năng lượng, nhiên liệu hơn là tiết kiệm.

Bài nghiên cứu của giáo sư Ulrich dựa trên một loạt giả định về tác động của việc tập thể dục đến tuổi thọ và tác động của tuổi thọ đến việc sử dụng năng lượng.

Tuy nhiên, bản thân ông Ulrich là một người thích đi xe đạp và ủng hộ hoạt động đạp xe. Dù vậy, ông cho rằng, sống lâu hơn có nghĩa là bạn sử dụng nhiều năng lượng hơn: “Thật vậy, mối nguy lớn nhất về môi trường mà xã hội có thể phải đối mặt là viễn cảnh con người cố gắng làm chậm quá trình lão hóa”.

Trên thế giới, đạp xe đang trở thành hoạt động được ưa chuộng, hình thành một phong cách sống mới lành mạnh, thân thiện với môi trường hơn.

Theo các chuyên gia y tế, những người có sức khỏe dẻo dai và sống lâu thường sử dụng xe đạp là phương tiện di chuyển chính. Nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe tim mạch của họ.

Đây là một bài tập luyện cơ bắp tốt, vì nó sử dụng tất cả các nhóm cơ chính trong cơ thể bạn. Hơn nữa, đi xe đạp không yêu cầu bất kỳ kỹ năng nào mà thay vào đó nó giúp bạn rèn luyện sức chịu đựng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn