MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vì Tết mỗi năm mới có một lần, một số người sẵn sàng chi chục triệu đồng để mua sắm đón năm mới. Ảnh: Phong Linh

Chi tiền ăn Tết, người chục triệu, người 0 đồng

VÂN HI LDO | 08/02/2024 12:00

Thời điểm này, không khí mua sắm đón năm mới của người dân Cần Thơ bắt đầu trở nên sôi động. Một số người sẵn sàng chi chục triệu đồng để ăn Tết vì mỗi năm mới có một lần, cũng có người kiểm soát chi tiêu đến xác định 0 đồng.

Chi mạnh tay vì mỗi năm mới có một lần

Chưa bước sang thềm năm mới, tuy nhiên, chị Phan Ngọc Khánh Linh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã chi hơn 20 triệu đồng để mua sắm. Dự kiến, Tết Nguyên đán 2024, chị Linh chi khoảng 50 triệu đồng.

Theo đó, trước 27 Tết, chị Linh đã mua quần áo cho bố mẹ, giày dép cho em trai gần 15 triệu đồng. Tiền làm đẹp, trang phục và giày dép mặc 3 ngày Tết của chị cũng hơn 5 triệu đồng.

“Năm nay, việc kinh doanh ổn nên tôi muốn một cái Tết tươm tất hơn. Tôi thuê người thiết kế không gian Tết cho nhà, mua thêm các vật dụng trang trí cũng khoảng 10 triệu đồng. Khoản còn lại, 30 Tết sẽ cùng gia đình đi chợ mua bánh mứt, giỏ quà biếu họ hàng. Tết là phải vui nên tôi không ngại chi tiền”, chị Linh nói.

Cùng quan điểm, anh Trần Đình Tuấn (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) dành hết số tiền lương thứ 13 và mức thưởng để chi tiêu cho Tết. “Tết năm nay, tôi dự tính chi 25 triệu đồng, trong đó, biếu bố mẹ 10 triệu đồng, còn lại mua sắm đồ dùng trong nhà. Có thể mùng 1, mùng 2 Tết, số tiền dự kiến sẽ không đủ, nhưng tôi vẫn còn tiền tiết kiệm để dự trù”, anh Tuấn cho hay.

Kiểm soát chi tiêu đến 0 đồng mua sắm

Trái với xu hướng Tết là phải “chơi hết mình”, chị Phạm Thị Huỳnh Như (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) lại chi tiêu tiết kiệm, mức mua sắm Tết là 0 đồng.

Chị Như cho biết: “Tôi đi làm được một năm nay nên thu nhập vẫn chưa cao. Tiền tiết kiệm cả năm cũng chỉ được 10 triệu đồng. Tết này tôi trích 5 triệu đồng về biếu bố mẹ. Còn bản thân tôi cũng không sắm sửa quần áo gì, quần áo ngày thường mặc đi làm, Tết mặc lại vẫn được. Thu nhập thấp nên Tết, tôi cũng không quá cầu kì, về sum họp gia đình là đủ vui”, chị Như cho hay.

Tết Nguyên đán 2024, chị Như quyết định chi tiêu tiết kiệm, hạn chế mua sắm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

7 triệu đồng là số tiền chị Nguyễn Ngọc Tường Vy (TP Vị Thành, tỉnh Hậu Giang) tiết kiệm được sau một năm đi làm. Khoản tiền này khá ít khiến chị cũng thực hành phương châm tiết kiệm hàng đầu.

“Mình không có nhiều tiền nên buộc phải tiết kiệm, Tết này biếu ba mẹ 3 triệu đồng, còn 1 triệu đồng để lì xì cho các em. Năm nay đi làm rồi thì khoản lì xì không thể thiếu được. Với tôi, tùy vào thu nhập của mỗi người mà có cách chi tiêu riêng, nhưng dù Tết mỗi năm chỉ có một lần nhưng cũng nên tiết kiệm, phòng bất trắc”, chị Vy nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn