MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Có nên cúng ông Công ông Táo trước ngày 23 tháng Chạp?

Hương Lê LDO | 21/01/2022 12:00

Ngày 23 tháng Chạp là ngày tiễn ông Công ông Táo lên chầu trời, nhiều người thắc mắc liệu có thể cúng trước ngày 23 tháng Chạp?

Hằng năm vào ngày ông Công ông Táo, các gia đình thường làm mâm cỗ cúng tiễn ông Công ông Táo về chầu trời. Đây là khi Táo quân lên trời trình báo với Ngọc Hoàng những chuyện đã xảy ra trong gia đình suốt một năm qua.

Theo lệ xưa, lễ cúng ông Công ông Táo diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp. Tuy nhiên, xuất phát từ đời sống hiện đại khiến nhiều gia đình khó lòng có thể sắp xếp được thời gian cúng ông Công ông Táo đúng ngày 23 tháng Chạp. Nhiều gia chủ lo lắng và thắc mắc không biết có thể cúng trước 1-2 ngày?

Mâm cơm cúng ông Công ông Táo 23 tháng Chạp. Ảnh: Internet

Trao đổi với Lao Động, Tiến sĩ nghiên cứu văn hoá Nguyễn Ánh Hồng cho biết: “Cúng ông Công ông Táo là tín ngưỡng dân gian, vì vậy có cơ sở xuất phát là từ niềm tin linh thiêng. Cúng ông Công ông Táo là để báo đáp, để cảm tạ vị thần được người Việt gọi là định phúc gia chi chủ, vị thần quyết định phúc họa che chở cho cuộc sống con người.

Cho nên điều quan trọng nhất trong việc cúng ông Công ông Táo đó là tấm lòng thành của mỗi người, việc cúng trước 1-2 ngày là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên không nên cúng sau ngày 23 tháng Chạp”.

Tuy nhiên với các gia đình cúng trước có thể tùy chọn thời điểm phù hợp, giản tiện mà vẫn đảm bảo tính chất thiêng liêng để tiễn Táo quân về chầu trời, báo cáo Ngọc Hoàng.

Năm nay, ngày ông Công ông Táo rơi vào 25.1.2022 Dương lịch,  nên các gia đình có thể linh hoạt cúng Táo quân trước vào ngày Chủ nhật 23.1 (tức 21 tháng Chạp).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn