MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Diễn viên Thùy Dương trải lòng về cuộc hôn nhân chóng vánh ở tuổi đôi mươi. Ảnh: H.H

Diễn viên Thùy Dương: Không hối hận khi 19 tuổi kết hôn, 21 tuổi ly dị

Chi Trần LDO | 07/05/2022 15:00
Diễn viên Thùy Dương chia sẻ cô cảm thấy may mắn khi có thể kết thúc sớm cuộc hôn nhân không hạnh phúc ở tuổi đôi mươi.

Diễn viên Thùy Dương là khách mời tiếp theo xuất hiện ở talk show "Lối ra" phát sóng trên FPT Play tối 6.5, chương trình hiếm hoi bàn về các vấn đề hậu ly hôn. 

Thùy Dương là cái tên không còn xa lạ với những khán giả thường xuyên theo dõi phim truyền hình Việt nam. Cô gây ấn tượng với các vai diễn cá tính và mạnh mẽ trong "Người phán xử", "Tình yêu không hẹn trước", "Mê cung",... hay mới nhất là "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ". 

Ở ngoài đời, Thùy Dương là một cô gái nhỏ nhẹ nhưng rất quyết đoán. Kết hôn khi mới là sinh viên năm nhất, Thùy Dương trải qua cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Vấp ngã đầu đời từng khiến nữ diễn viên sinh năm 1988 rơi vào khủng hoảng. 

"Tôi chưa bao giờ ân hận về điều gì. Tôi thấy tôi luôn đưa ra quyết định đúng đắn. Từ nhỏ đến khi tôi học hết cấp 3, tôi không biết gì cả, chỉ biết đi học và về nhà", Thùy Dương chia sẻ.

"Tôi và người đó yêu nhau chỉ vài tháng là cưới luôn. Lúc đó tôi mới học năm nhất. Tôi không biết rõ về gia đình anh ấy. Nhưng do tôi có bầu nên gia đình phải cưới. Chúng tôi cưới nhau được 2 năm thì ly hôn. Tôi đưa ra quyết định rất nhanh".

Thùy Dương trải qua khoảng thời gian rất khó khăn khi vừa chăm con vừa mưu sinh ở tuổi 21. Ảnh: H.H

Khi hai người ly hôn, con gái của Thùy Dương mới tròn 1 tuổi. Vừa chăm con nhỏ, vừa duy trì việc học ở trường Sân khấu Điện ảnh, vừa mưu sinh để nuôi con, Thùy Dương đã sớm phải lo toan, vất vả bởi chưa có kinh tế vững vàng. Ở độ tuổi đó, có lẽ ít ai dám mạo hiểm bước ra khỏi vùng an toàn - là ngôi nhà của mình.

"Lúc đó tôi chỉ nghĩ nếu tôi sống một đời với con người thế này, tôi có hạnh phúc được không? Mới chỉ 2 năm mà tôi đã phải suy nghĩ, thì 20, 40 năm nữa sẽ ra sao? Tôi chỉ có một cuộc đời, tại sao tôi không sống vì những điều hạnh phúc, vui vẻ? Tại sao tôi phải nhốt mình trong cuộc hôn nhân đó cả đời?", Thùy Dương trải lòng.

Cũng từ đó, cô nhận ra con gái chính là điểm tựa và là động lực lớn nhất trong cuộc đời. Niềm hạnh phúc khi nuôi con khiến Thùy Dương vượt qua tất thảy nỗi buồn tủi và bế tắc. 

Thùy Dương không hối hận, cô cho rằng việc chia tay sớm giúp cô có nhiều cơ hội hơn về sau. 

"Cố sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì con? Liệu con có hạnh phúc khi cha mẹ chúng lúc nào cũng cãi nhau, lạnh nhạt? Sau này con sẽ có suy nghĩ sai lệch trong cuộc sống hôn nhân của nó. Con tôi là con gái, nếu con thấy tôi chịu đựng, sau này khi cuộc hôn nhân của con rơi vào cảnh tương tự, con cũng chịu đựng, hy sinh như vậy thì sao?", Thùy Dương nói.

Thùy Dương mạnh mẽ vượt qua những đổ vỡ để con hạnh phúc hơn. Ảnh: H.H

Nữ diễn viên cũng mở lòng với người mới, luôn tin tưởng vào tình yêu và yêu ai cũng "say mê như mối tình đầu".

Mang thai ở tuổi 19 có thể coi là sự bồng bột của một cô gái mới chập chững bước vào đời. Nhưng Thùy Dương đã vượt qua nó bằng sự bản lĩnh và lạc quan.

Với cô con gái là tài sản lớn nhất, Thùy Dương mạnh mẽ đối diện với khó khăn để mang lại hạnh phúc cho con. Cô đã tìm lại được màu sắc tươi đẹp cho cuộc sống ngay cả khi không có người đàn ông bên cạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn