MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bạo lực gia đình đang là vấn đề nan giải ở Úc. Ảnh: iStock.

Giáo dục trẻ vị thành niên nam để giảm thiểu bạo lực gia đình

NGUYỄN ĐẠT LDO | 23/05/2024 09:00

Trước tình hình bạo lực gia đình ngày càng nghiêm trọng, Halls Creek (Úc) đã triển khai các biện pháp giáo dục hướng đến trẻ vị thành niên nam.

Halls Creek, một thị trấn nhỏ bé ở Tây Úc với dân số chủ yếu là người bản địa, đang phải vật lộn với vấn nạn bạo lực gia đình ngày càng gia tăng.

Tỷ lệ bạo lực gia đình ở đây cao gấp 20 lần so với Bunbury và 6 lần so với Geraldton, hai thành phố khu vực lớn nhất của bang.

Theo báo cáo thống kê tội phạm của Cảnh sát WA, Halls Creek ghi nhận 669 vụ bạo lực gia đình trong hai năm qua. Hậu quả của bạo lực gia đình không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn tác động tiêu cực đến tâm lý, tinh thần và sự phát triển của trẻ em.

Nguyên nhân gốc rễ lực gia đình ở Halls Creek bắt nguồn từ nhiều yếu tố, bao gồm lịch sử của cộng đồng bản địa, bất bình đẳng giới và các vấn đề xã hội như tệ nạn ma túy, rượu bia và thất nghiệp. Nhiều người lớn lên trong môi trường bạo lực, chứng kiến ​​sự ngược đãi từ cha mẹ hoặc người thân, dẫn đến việc họ tiếp tục sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Ở địa phương, có một tổ chức được lập ra để hỗ trợ tạm thời cho những nạn nhân của bạo lực gia đình. Đó là ngôi nhà An toàn Ngaringga Ngurra, nơi cung cấp nơi trú ẩn tạm thời cho những người muốn chạy trốn khỏi việc bị bạn đời bạo hành, có những người ở cách xa hàng trăm km.

Ngôi nhà trú ẩn tạm thời dành cho những phụ nữ bị bạo lực gia đình. Ảnh: ABC News Úc.

Trong quá trình làm việc với các nạn nhân, bà Robyn Long - Chủ tịch ngôi nhà An toàn Ngaringga Ngurra cho biết, hành vi bạo lực gia đình bao gồm cả hành vi ngược đãi người cao tuổi, vẫn tiếp diễn từ thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành.

Không những thế: “Có cả bạo lực do trẻ nhỏ gây ra đối với gia đình, đối với ông bà, cha mẹ của chúng”.

Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Chính phủ Úc bắt đầu triển khai nhiều biện pháp để giải quyết.

Một trong những biện pháp ​​đáng chú ý là chương trình "Hỗ trợ các cậu bé vị thành niên", trị giá khoảng 30 triệu đô la Úc, nhằm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và can thiệp sớm cho trẻ em nam có nguy cơ bạo lực.

Justine Elliot - trợ lý của bộ trưởng liên bang về phòng chống bạo lực gia đình, chia sẻ với ABC News Úc: “Chương trình dành cho các nam thanh từ 12 đến 18 tuổi, những người có trải nghiệm tuổi thơ bất hạnh, bao gồm bạo lực và bị bạo lực, và những người đang hoặc có nguy cơ sử dụng bạo lực gia đình, bạo lực ngôn từ hoặc bạo hành tình dục”.

Ngoài ra, chính phủ cũng đang hỗ trợ các tổ chức xã hội địa phương và các trường học ở Halls Creek trong việc thực hiện các chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức về vấn đề bạo lực gia đình.

Các chiến dịch giáo dục tập trung vào việc thay đổi thái độ về bạo lực, đồng thời cung cấp kiến thức và kỹ năng cho người dân để giải quyết mâu thuẫn một cách hòa bình.

Tuy nhiên sắc lệnh này cũng nhận về một số ý kiến trái chiều, một số người cho rằng bạo lực gia đình có thể đến từ cả hai giới. Việc thu hẹp phạm vi đối tượng là nam giới là một cách đóng khung tư tưởng và là giải pháp chưa tối ưu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn