MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Không nên xét nét việc ai yêu nhiều hơn

VIỆT PHONG LDO | 08/05/2023 19:30

Chuyện tình yêu đòi hỏi hai bên phải nhường nhịn, hạ thấp cái tôi để chung sống dài lâu. Nhưng liệu khác biệt trong việc ai hi sinh, dành tình cảm nhiều hơn có ảnh hưởng đến hạnh phúc của mối tình đó?

Không suy tính thiệt hơn và cần thấu hiểu

Nhìn lại mối tình hiện tại, Nguyễn Văn Thanh (sinh viên trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng) cho rằng, việc mâu thuẫn là điều hết sức bình thường trong chuyện tình yêu.

Tuy nhiên, cả hai cần phải biết thông cảm và thấu hiểu lẫn nhau để mối quan hệ không trở nên xấu đi.

"Đối với mình thì chân thành, lắng nghe và cảm thông cho nhau là những yếu tố rất quan trọng để đảm bảo cho một tình yêu lâu dài và hạnh phúc. Mỗi khi đối phương gặp vấn đề trong cuộc sống, công việc và trở nên không thoải mái, tụi mình luôn chủ động ở bên cạnh hỏi han, động viên rồi cùng nhau vượt qua khó khăn". 

Theo Văn Thanh, tình yêu không nhất thiết phải phân định bản thân cho đi nhiều hay ít, bởi khi yêu là chúng ta đang sống với những cảm xúc từ tận đáy lòng mình.

"Mình nghĩ nếu ai yêu nhiều hơn thì họ sẽ tự khắc làm mọi điều tốt đẹp cho người kia, chỉ cần người ấy thấy vui và hạnh phúc, còn không bao giờ có suy tính thiệt hơn", cậu bạn bày tỏ.

Văn Thanh cho rằng tình yêu không nhất thiết phải quan trọng ai hi sinh nhiều hơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đồng quan điểm với Thanh, Nguyễn Quỳnh Như (Sinh viên ĐH Kinh tế Huế) nhận định, nếu xét nét xem ai là người hi sinh nhiều hơn trong tình yêu thì đến một ngày cả hai sẽ tự cảm thấy chán nản, bất lực và buông xuôi.

"Mình thấy trong bất cứ thời điểm nào khi yêu cũng sẽ có một người yêu nhiều hơn và một người ở vị trí nương theo. Mình tin rằng nếu dành hết tình cảm và sự quan tâm cho đối phương thì bản thân sẽ nhận lại điều tương tự", Như cho biết.

Tình yêu nên nhường nhịn, nhưng chịu đựng thì sẽ có giới hạn

Tuy nhiên, mặt khác, nhiều ý kiến vẫn cho rằng tình yêu cần sự cân bằng để cả hai luôn cảm thấy vui vẻ, hài lòng mỗi ngày. Nếu như một người luôn cho đi còn một người chỉ biết nhận lại thì có thể nảy sinh nhiều vấn đề trong chuyện tình vốn dĩ rất đẹp đó và nhiều khả năng sẽ đến lúc mọi thứ có ngưỡng giới hạn.

Kết thúc mối tình sau 6 tháng, Nguyễn Mai Thi (Sinh viên ĐH Ngoại ngữ Huế) cho rằng, sự quan tâm của đối phương cho thấy vị trí của mình trong lòng họ như thế nào. Vậy nên, muốn tình yêu lâu dài thì nhất định cả hai phải cùng làm điều này chứ không phải chỉ riêng một phía.

"Mình luôn quan sát cách đối phương dành tình cảm và đối xử trong tình yêu để đưa đến quyết định có nên tiếp tục mối tình hay không. Đối với mình, cả hai cần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau trước thì khi chính thức yêu nhau mới tránh được xích mích vì những điều vô lí", Mai Thi nói.

Đối với Mai Thi, tình yêu nên bình đẳng từ hai phía. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong khi đó, Lê Hồng Uyên (Sinh viên ĐH Bách Khoa Đà Nẵng) nhìn nhận rằng chuyện tình yêu nên dựa trên sự thấu hiệu, quan tâm lẫn nhau nhưng cũng cần phải giới hạn "rạch ròi". 

"Yêu nhiều hơn không đồng nghĩa với việc chúng ta bỏ mặc cảm xúc của chính mình. Chúng ta nên thông cảm, nhường nhịn cho nhau khi yêu nhưng nếu đối phương có cách hành xử thiếu tôn trọng thì cũng đừng vì vậy mà chịu đựng, hạ thấp giá trị bản thân", Hồng Uyên bộc bạch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn