MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bảo vệ trẻ trên môi trường mạng. Ảnh: ST.

Làm thế nào để bảo vệ con trước nguy cơ mất an toàn trên mạng?

Trần Kiều LDO | 06/04/2020 12:43
Hiện nay, hình thức học phổ biến của trẻ khi nghỉ ở nhà chống dịch COVID-19 là học trực tuyến. Muốn học được, buộc các thiết bị công nghệ số phải được kết nối Internet. Ngoài hỗ trợ học, điều này cũng dẫn đến nguy cơ mất an toàn mạng đối với trẻ. 

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Phòng chống bạo lực toàn cầu, có khoảng 75% trẻ có tiếp xúc với những nội dung phản cảm trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, tại mỗi thời điểm có khoảng 750.000 người đang cố gắng tiếp cận trẻ em qua mạng vì mục đích tình dục. 

Chính vì thế, việc sử dụng các thiết bị có kết nối Internet đối với trẻ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn.

  Chuyên gia tâm lý Lê Thị Tuý. Ảnh: NĐT.

Theo chuyên gia tâm lý Lê Thị Tuý (Trung tâm Tư vấn Tuổi Trẻ - Hạnh Phúc), đây chính là vấn đề quản lý con cái khi ở nhà trong thời gian nghỉ học, chống dịch của các bậc phụ huynh. 

Việc sử dụng các thiết bị điện tử thông minh thời gian này đối với trẻ không phải là một hay hai ngày mà là lâu dài cho đến khi trở lại trường học. Để vừa có thể giúp con học hiệu quả lại vừa tránh nguy cơ bị xâm hại bởi các thông tin hay hình ảnh mang tính chất nhạy cảm, bạo lực cho con đòi hỏi rất nhiều vào sự hiểu biết của phụ huynh. 

Chuyên gia nhấn mạnh: "90% tác dụng giáo dục là từ hành động làm gương. Chính vì vậy, thay vì chỉ nói lý thuyết xuông hay ép buộc, cấm đoán con thì bố mẹ nên làm gương cho con. Tự bản thân bố mẹ phải nghiêm khắc với chính mình, sử dụng điện thoại, máy tính có giờ giấc và kế hoạch để con nhìn vào đó học theo.

Bên cạnh đó, bố mẹ cũng cần tìm hiểu và chia sẻ với con về những nguy cơ xấu con có thể gặp phải khi tìm kiếm thông tin trên các trang mạng". 

  Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà. Ảnh: TTH.

Có cùng quan điểm, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà cho rằng, việc quy định thời gian sử dụng máy tính hoặc điện thoại của con là rất cần thiết nếu các phụ huynh muốn bảo vệ con trước những nguy cơ có thể bị xâm hại trên mạng.

Ngoài những lúc học trực tuyến, tốt nhất phụ huynh cần hạn chế cho con sử dụng các thiết bị này. Đồng thời cũng phải chia sẻ với con về những nguy cơ mà con có thể gặp phải trên mạng; tránh quản lý một cách ép buộc quá. 

"Trong một chừng mực nào đó, phụ huynh cần tỏ ra nghiêm khắc. Tuy nhiên, điều gì cũng có hai mặt của nó. Nghiêm khắc ở đây không có nghĩa cấm sử dụng hoàn toàn hoặc ép buộc con phải vào xem cái này hay cái kia. Vì làm như vậy sẽ vô tình tạo ra khoảng cách, sự xa lánh và không chia sẻ của con cái với bố mẹ" - chuyên gia Trịnh Trung Hoà nói. 

Tuy nhiên, cả hai chuyên gia cũng lưu ý các bậc phụ huynh việc quản lý hiện nay chỉ là mang tính chất tạm thời trong thời gian trẻ được nghỉ học. Về lâu dài, phụ huynh cần xây dựng ý thức tự sử dụng và bảo vệ bản thân an toàn trên môi trường mạng cho trẻ. 

Thời gian này chính là cơ hội tốt để các phụ huynh có thể gần gũi và giáo dục con những điều nói trên. Ngoài thời gian học trên mạng, phụ huynh nên lên kế hoạch dạy cho trẻ những kỹ năng sống như: nấu cơm, rửa bát, làm việc nhà, tự phục vụ,... Từ đó lồng ghép những chia sẻ và giáo dục trẻ. Điều này không chỉ giúp trẻ thoát ra khỏi việc sử dụng thiết bị điện tử mà còn tăng khả năng gần gũi, chia sẻ với bố mẹ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn