MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lần đầu tiên trẻ đi mẫu giáo và những điều phụ huynh cần lưu ý

Hương Giang LDO | 16/07/2021 17:58

Với những bé lần đầu đi mẫu giáo, khái niệm “trường học” còn rất trừu tượng và lạ lẫm. Phụ huynh nên chuẩn bị đầy đủ hành trang để con nhập học tự tin nhất.

Phụ huynh nên chuẩn bị thật kỹ càng về mọi mặt

Gia đình nên chuẩn bị những gì cho bé?

Đầu tiên là tinh thần. Tạo cho trẻ cảm giác thoải mái khi nghĩ về chuyện đến trường và quen với “sự xuất hiện” của trường học trong đời sống hàng ngày, tâm lý sợ đi học sẽ dần được loại bỏ.

Theo trang Sức khỏe trẻ em của Stanford, hầu hết trẻ em từ 18 tháng đến 3 tuổi mắc chứng rối loạn lo âu chia ly. Các bé thường mất từ 3-4 tháng để làm quen với môi trường mới. Để khắc phục tình trạng này, phụ huynh nên đưa các cháu đến ngôi trường sẽ theo học. Làm quen trước với môi trường mới giúp các con đỡ bỡ ngỡ hơn khi bước vào năm học chính thức. Nếu có điều kiện, gia đình có thể tập cho con sinh hoạt ở nhà giống thời khóa biểu ở trường để bé đi trẻ ngoan hơn.

Bố mẹ cũng nên đưa các bé đi khám tổng quát trước ngày nhập học để kịp thời phát hiện các vấn đề sức khỏe và có biện pháp chữa trị hiệu quả. Với các bé có các bệnh lý đặc biệt, phụ huynh nên gặp gỡ, trao đổi trước với giáo viên trực tiếp phụ trách lớp và ban giám hiệu nhà trường để sát sao nhất tình hình sức khỏe của cháu.

Ngoài ra, cha mẹ nên chuẩn bị các vật dụng cần thiết cho trẻ trước khi đến lớp. Mang theo những món đồ chơi yêu thích của bé làm tăng cảm giác an toàn và yên tâm trong môi trường không có người quen. Chuẩn bị kỹ càng các vật dụng cho bé cũng là cách để phụ huynh tự trấn an bản thân khi con tham gia lớp học đầu tiên.

Phụ huynh không nên lo lắng khi các bé mới đi học ốm vặt hay biếng ăn

Các bé đang quen ở nhà với gia đình, được ông bà bố mẹ chăm sóc. Môi trường mới với nhiều điều lạ lẫm khiến các bé dễ mắc các bệnh phổ biến như ho, sốt, cảm cúm. Trên lớp có nhiều bạn đến từ nhiều vùng khác nhau nên khả năng lây bệnh giữa các bé cũng cao hơn. Đưa con đi tiêm phòng đầy đủ, đảm bảo vệ sinh xung quanh bé là điều tối thiểu phụ huynh làm để tránh bệnh cho trẻ. Các kẽ móng tay, móng chân là nơi chứa nhiều virus, vi khuẩn, bố mẹ nên chú ý làm sạch cho bé để phòng tránh các bệnh như nấm, viêm, giun sán, …

Anjali Nath, Giám đốc Phòng chống và Kiểm soát bệnh hen suyễn tại Ủy ban Y tế Công cộng Boston, cho biết: “Có thể nhận thấy rằng trẻ em có xu hướng bị ốm khi đến trường vì nhiều lý do và điều quan trọng là mọi người phải giữ gìn vệ sinh tốt”.

Một vấn đề khác thường gặp với những bé lần đầu đến trường là biếng ăn. Do không quen với các món ăn ở trường hay không có người dỗ, đút mà các con thường “có thái độ không hợp tác” khi đến giờ cơm. Để khắc phục vấn đề này, phụ huynh có thể báo trước với nhà trường và chuẩn bị phần ăn riêng cho con mình. Tìm hiểu trước thực đơn của trường và tập cho bé ăn ở nhà cũng là một cách hay để hạn chế tình trạng biếng ăn khi tới lớp.

Không chỉ chuẩn bị cho con, các vị phụ huynh cũng nên chuẩn bị tốt tâm lý cho mình, không cần quá lo lắng khi bé lần đầu đi nhà trẻ. Thời gian đầu, ba mẹ có thể dành nhiều thời gian hơn để đưa đón con đi học. Gia đình nên có hình thức khen thưởng mỗi khi bé được thầy cô tuyên dương để khích lệ tinh thần học tập. Dành nhiều thời gian lắng nghe cảm nhận của con sau mỗi buổi học cũng là cách để phụ huynh hiểu con hơn và có những thay đổi phù hợp đối với trẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn