MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cha mẹ luôn làm những điều tốt nhất cho trẻ. Đồ họa: Thanh Ngọc

Lời khuyên hữu ích để cha mẹ nuôi dạy con hiệu quả hơn

Thanh Ngọc (Theo Boldsky) LDO | 27/02/2023 07:02

Theo trang Boldsky, cha mẹ luôn làm những điều tốt nhất cho trẻ. Tuy nhiên, một số người lần đầu làm cha mẹ có thể cần được giúp đỡ để biết cách nuôi dạy con hiệu quả hơn.

Cung cấp không gian cần thiết cho trẻ

Việc cha mẹ giám sát và hướng dẫn liên tục có thể khiến trẻ cảm thấy bị mắc kẹt. Khi cha mẹ cho trẻ không gian riêng và giám sát từ một khoảng cách an toàn, trẻ sẽ cảm thấy thoải mái khi thảo luận các vấn đề của bản thân với cha mẹ.

Để trẻ tự do

Điều này tương tự như việc để trẻ có không gian riêng nhưng vẫn có một vài điểm khác biệt. Có nghĩa là, một số bậc cha mẹ dành đủ không gian cho trẻ nhưng lại không cho phép trẻ tận hưởng sự tự do.

Chẳng hạn, cha mẹ có thể để trẻ dành thời gian một mình trong phòng nhưng không cho phép trẻ đi xem phim với bạn bè. Trường hợp khác là cha mẹ ngăn cản trẻ chơi ngoài trời. Điều này có thể dẫn đến sự thất vọng và hung hăng ở trẻ.

Giao một số đầu việc dễ làm để trẻ chịu trách nhiệm

Cha mẹ quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất của trẻ có thể khiến con trở nên phụ thuộc. Trẻ sẽ không thể tự bảo vệ và không hiểu trách nhiệm của bản thân. Cha mẹ có thể yêu cầu trẻ dọn giường, dọn phòng, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi học, đổ đầy chai nước rỗng, tưới cây,... Bằng cách này, cha mẹ sẽ khiến trẻ có trách nhiệm và đúng giờ.

Cho phép trẻ kết bạn

Cha mẹ cần hiểu rằng tình bạn là điều cần thiết đối với mỗi người. Cha mẹ cũng có thể dễ dàng phân biệt được bạn tốt và bạn xấu. Nếu cảm thấy trẻ kết bạn với ai đó là sai, cha mẹ có thể bình tĩnh giải thích cho trẻ. Tuy nhiên, người cần đưa ra quyết định là trẻ, không phải là cha mẹ.

Dạy trẻ về tầm quan trọng của thể thao, hoạt động ngoại khóa

Trong một số trường hợp, cha mẹ chỉ muốn trẻ tập trung vào việc học và đạt thành tích xuất sắc. Nhưng thể thao và các hoạt động ngoại khóa cũng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Cha mẹ có thể rủ trẻ tham gia một số môn thể thao ngoài trời như chạy bộ, đá bóng, bóng rổ, bơi lội,… để có sức khỏe dẻo dai.

Cho trẻ cơ hội khám phá lĩnh vực yêu thích

Cha mẹ nên cho con khám phá lĩnh vực mà trẻ quan tâm và theo đuổi những điều mong muốn. Nếu không, trẻ có thể không cố gắng hết sức và không thực hiện được ước mơ.

Có thể trẻ giỏi hơn trong một môn học cụ thể và muốn tạo dựng sự nghiệp trong lĩnh vực liên quan đến môn học này. Vì vậy, để trẻ khám phá những lĩnh vực yêu thích góp phần giúp trẻ trở thành một người tốt hơn với một sự nghiệp tươi sáng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn