MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hẹn hò qua mạng ngày càng phổ biến. Ảnh: SCMP

Lý do giới trẻ thích sử dụng ứng dụng hẹn hò như Tinder

Huyền Chi LDO | 23/09/2023 15:48

Việc hẹn hò qua các ứng dụng ghép đôi ngày càng phổ biến bởi người trẻ có xu hướng ưu tiên sự nhanh gọn, thuận tiện.

Theo một cuộc khảo sát từ ứng dụng hẹn hò Tinder, thế hệ Z (gen Z) hẹn hò ít phức tạp hơn so với các thế hệ trước.

Các chuyên gia cho biết, người trẻ cũng trở nên phụ thuộc hơn vào các ứng dụng hẹn hò và định nghĩa về chuyện yêu đương cũng trở nên đơn giản.

Theo SCMP, khảo sát của Tinder cho thấy, những người độc thân thuộc gen Z chú trọng hơn đến việc chăm sóc sức khỏe tinh thần của bản thân và tập trung vào “sự chân thực, cởi mở và hạnh phúc về mặt cảm xúc”.

Papri Dev - Phó Chủ tịch truyền thông khu vực Châu Á của Tinder - cho biết: “Thế hệ Z là nhóm ưu tiên các phẩm chất như chủ động, minh bạch. Họ coi việc yêu bản thân và sự thỏa mãn cá nhân là ưu tiên hàng đầu. 80% thanh niên từ 18 - 25 tuổi đồng ý rằng, việc chăm sóc bản thân là ưu tiên hàng đầu khi hẹn hò và 79% muốn đối tác cũng như vậy”.

Bà Dawoon Kang - đồng sáng lập và Giám đốc của ứng dụng hẹn hò Coffee Meets Bagel - cũng nhận thấy xu hướng này. Bà cho hay, giới trẻ coi các ứng dụng hẹn hò là công cụ để kết nối với những đối tượng có cùng mục tiêu hẹn hò chứ không phải “nền tảng tìm kiếm mối quan hệ hời hợt”.

Khảo sát của Tinder cho thấy, thế hệ Z đang thách thức các chuẩn mực hẹn hò từ các thế hệ trước, với 69% số người được hỏi đồng ý rằng, việc hẹn hò cần thay đổi để phù hợp với một xã hội hiện đại,

Đối với nhiều người, việc gặp gỡ người lạ thông qua các ứng dụng và mạng xã hội không còn nhiều rủi ro như trước.

Nhiều người dùng app hẹn hò để tìm kiếm bạn đời. Ảnh: Xinhua

Theo Chan Lik-sam - một nhà nghiên cứu về văn hóa ứng dụng hẹn hò, hơn 40% dân số Hồng Kông (Trung Quốc) đã sử dụng các ứng dụng hẹn hò.

Ông nói thêm rằng, khi Tinder lần đầu tiên ra mắt vào năm 2012, việc hẹn hò trực tuyến được coi là điều cấm kỵ. Hơn một thập kỷ sau, Tinder hiện tuyên bố rằng, 68% người trẻ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương từng sử dụng ứng dụng hẹn hò.

Lucille McCart - Giám đốc truyền thông khu vực Châu Á của ứng dụng hẹn hò Bumble - cho biết, xu hướng hẹn hò phổ biến một phần nhờ đại dịch COVID-19. Các ứng dụng này giúp người dùng gặp gỡ và kết nối với nhau.

Nhà nghiên cứu Chan Lik-sam đồng tình: “Với mỗi nền văn hoá, họ nhìn nhận về tình yêu khác nhau. Tôi chắc chắn rằng, mọi người vẫn muốn bước vào các mối quan hệ gần gũi và thân mật, chỉ là giới trẻ sẽ không gọi đó là hẹn hò".

Độ tuổi 20 là thời điểm “khám phá bản thân”. Tuy nhiên, người trẻ không muốn có những mối quan hệ ràng buộc bởi họ không còn coi hôn nhân là điều cấp thiết.

"Sự nổi lên của hẹn hò trực tuyến là do sự tiện lợi và dành cho mọi người. Khi bạn dùng app, bạn luôn có mặt trong "thị trường hẹn hò". Giống như việc nếu muốn mua đồ, bạn phải đi chợ. Nhưng trên ứng dụng hẹn hò, bạn chỉ cần bật chế độ tìm đối tác" - Chan Lik-sam nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn