MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các nghệ sĩ chia sẻ về chứng lệch mặt do nhiễm lạnh, stress. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp, chụp màn hình.

MC Nguyên Bảo, Hari Won, Việt Hương và hành trình vượt qua chứng lệch mặt

ĐÔNG DU LDO | 11/04/2023 12:55

Hari Won, Việt Hương, diễn viên, MC Nguyên Bảo là những sao Việt bị chứng lệch mặt (tức liệt một bên mặt). Họ cho biết thời gian qua đã mạnh mẽ vượt qua và mong khán giả của mình chú ý sức khoẻ, tránh để bị nhiễm lạnh.

Nguyên Bảo nổi tiếng với các phim Chiều nghiêng, Dương thế bao la sầu, Lấy chồng cho mẹ, Giọt máu vô hình…. Hiện, anh đang là MC truyền hình với nhiều chương trình của các đài HTV, VTV, THVL, Long An, Tây Ninh, Cần Thơ…

Mới đây, anh bất ngờ chia sẻ mình từng bị chứng lệch mặt. Cụ thể, trên trang cá nhân, nam diễn viên chia sẻ lại hình ảnh anh chằng chịt những vết kim châm cứu để điều trị chứng bệnh này.

Chia sẻ về hành trình vừa qua, Nguyên Bảo cho biết: "Mỗi chuyện gì đã đến dù tốt hay xấu đều phải đón nhận để tìm hướng giải quyết thật tích cực mặc dù lúc đó stress và áp lực khủng khiếp, từng nghĩ là ai bị chứ mình sẽ không bị đâu rồi ỷ lại cho đến khi cách đây 4 tháng thì đã bị liệt dây thần kinh ngoại biên số 7".

Nói về nguyên nhân bị chứng bệnh này, anh cho biết thêm: "Trước Tết và sau Tết nếu ai để ý sẽ thấy bất thường trên mặt Bảo khi chụp hình chỉ chụp xa, nghiêng nửa mặt và 100% không cười, huỷ hàng loạt show truyền hình, sự kiện thời điểm trước Tết.

Một ngày đi làm sáng đến tối trễ và đôi khi liên tục nhiều ngày liền, về còn tắm khuya , mặc dù đã tắm nước nóng, nhưng do phòng mở máy lạnh quá mức và bị sốc nhiệt, trúng gió.

Liệt hẳn một bên miệng trái (méo miệng nhẹ, nói chuyện bị đớt, không kiểm soát khi uống nước vô trào ra mà không cảm giác, không cử động được cơ mặt …).

Và rồi mỗi ngày châm cứu, kích điện liên tục, ám ảnh đến mức nằm lên thấy kim là sợ".

Qua câu chuyện này, MC Nguyên Bảo mong rằng khán giả, bạn bè, nghệ sĩ hay có thói quen đi quay về tắm rất khuya đừng ỷ lại sức khoẻ cho dù trẻ hay lớn tuổi đều có thể bị khi tắm đêm cực kì nguy hiểm.

Ngoài MC Nguyên Bảo, nghệ sĩ Việt Hương cũng cho biết chị phát hiện nửa mặt phải của mình bị lệch. Chị liền gọi bác sĩ quen thân ở Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh, được tư vấn khám đông y.

Bác sĩ cho hay Việt Hương bị lệch mặt phải do cơ thể bị nhiễm lạnh. 

Nữ nghệ sĩ cho biết các bác sĩ phải dùng 50 cây kim châm cứu toàn thân và hơ ngải cứu. Sau khi tích cực châm cứu, bác sĩ dặn chị phải giữ ấm cơ thể để nhanh chóng hồi phục.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ với phóng viên lúc đầu chị không biết bị ngâm nước lâu sẽ bị lệch mặt do nhiễm lạnh. Hơn 1 tháng trước, nữ nghệ sĩ phải ngâm mình trong nước 6 - 10 tiếng/ngày trong 35 ngày khi ghi hình phim Ma da ở Cà Mau. Tuy nhiên, hiện tại mọi thứ đã ổn định. Chị mong câu chuyện của mình sẽ giúp khán giả phần nào chú trọng hơn về sức khoẻ, tránh để bản thân nhiễm lạnh.

Cách đây không bao lâu, Hari Won cũng từng gặp tình trạng này và phải châm cứu nhiều ngày mới có thể cải thiện.

Cô cho biết: "Bản thân Hari cảm thấy hiện tại mình đã đỡ rất nhiều. Mặt cũng thay đổi xíu xíu nhưng nhìn kĩ mới thấy, còn lại nhìn thấy bình thường. Mọi thứ đã rất ổn.

Hari điều trị ở chỗ châm cứu. Bác sĩ người Hàn Quốc chuyên điều trị liệt nửa mặt. Một tuần ít nhất là đi một lần. Có tuần Hari đi đến 3 ngày".

Trước đó, ca sĩ Hari Won gây chú ý khi thông báo đang mắc phải căn bệnh gây liệt nửa mặt.

Giọng ca "Anh cứ đi đi" cũng đăng kèm đoạn video chia sẻ nhiều hơn về tình trạng của mình. Hari Won kể rằng trong một lần cười trước gương, cô phát hiện bên mặt trái của mình bị đơ. Thế là, cả ngày hôm đó, cô không dám cười vì sợ khuôn miệng bị méo.

Nữ ca sĩ cũng thừa nhận bản thân thường xuyên làm việc quá sức, không để ý đến sức khỏe, dẫn đến tình trạng cơ thể suy yếu. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn