MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
3 chị em Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi. Ảnh: Facebook nhân vật

Mẹ và 3 con gái là mỹ nhân đều được phong tặng NSƯT, NSND

Huyền Chi LDO | 08/03/2024 07:13

Mẹ và các chị em gái của NSND Lê Khanh đều được phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND.

Ngày 6.3, nghệ sĩ Lê Mai chính thức đón nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú ở tuổi 65.

Như vậy, nghệ sĩ và 3 con gái đều đã được phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND. Lê Mai có 3 người con gái tài danh là Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi.

NSƯT Lê Mai xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha của bà là nhà thơ - kịch tác gia Lê Đại Thanh hoạt động trong Đội kịch Trung ương cùng thời với Thế Lữ và Song Kim.

Mẹ của bà tên là Đinh Ngọc Anh. Bà Đinh Ngọc Anh cũng từng là diễn viên kịch trong đoàn kịch Gió Biển của chồng mình (Lê Đại Thanh).

NSƯT Lê Mai từng hoạt động trong Đoàn kịch Trung ương, sau đó về công tác tại Đoàn kịch Hà Nội (nay là Nhà hát Kịch Hà Nội). Nghệ sĩ từng tham gia các vở "Chuyện những người du kích", "Đồng mía", "Đêm tháng bảy", "Hà Nội đầu năm 46", "Tiền tuyến gọi"…

Năm 1982, bà nghỉ hưu, sau đó từng góp mặt trong một số phim truyền hình như "Bà nội không thích ăn Pizza", "Nếp nhà"…

Nghệ sĩ Lê Mai nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Ảnh: Thùy Trang

NSƯT Lê Mai kết hôn với cố NSND Trần Tiến. Nhưng do những rạn nứt trong quan hệ gia đình, hai người sau này đã ly hôn. Họ có 3 cô con gái xinh đẹp, tài danh.

Con gái cả của NSƯT Lê Mai là NSƯT Lê Vân, sinh năm 1958. Lê Vân là một diễn viên thành công trong lĩnh vực điện ảnh.

Cô để lại dấu ấn khi thể hiện loạt vai diễn ấn tượng trong các phim "Chị Dậu", "Thương nhớ đồng quê", "Bao giờ cho đến tháng 10"...

Vai Duyên trong "Bao giờ cho đến tháng 10" mang về cho Lê Vân giải Bông sen Vàng tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 7, năm 1985.

NSƯT Lê Mai và 3 cô con gái hội ngộ dịp Tết. Ảnh: Facebook nhân vật

Em gái Lê Vân là NSND Lê Khanh, sinh năm 1963. Lê Khanh cũng là một trong số hiếm hoi những nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND khi còn trẻ, lúc 38 tuổi.

Bước sang tuổi 16, Lê Khanh đầu quân vào Nhà hát Tuổi trẻ. Cô thành công với vai Juliet trong vở kịch kinh điển "Romeo & Juliet". Thập niên 1980, Lê Khanh còn đóng đinh với các vai nữ hoàng, quận chúa như: Lý Chiêu Hoàng (vở "Rừng trúc"), Minfo (vở "Âm mưu và tình yêu")...

Tên tuổi Lê Khanh được biết đến rộng rãi qua một loạt tác phẩm ấn tượng như: "Ám ảnh", "Mùa hạ cuối cùng", "Săn bắt cướp", "Chiếc mặt nạ da người", "Ngôi nhà không chủ", "Mùa hè chiều thẳng đứng"…

Trong hoạt động điện ảnh, NSND Lê Khanh cũng góp mặt trong nhiều bộ phim như "Điều anh chưa kịp nói", "K09 là ai", "Cạm bẫy tình", "Mùa hè chiều thẳng đứng", "Gái già lắm chiêu" 3…

NSND Lê Khanh đã giành được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 10 với vai diễn trong phim "Chuyện tình bên dòng sông". Cô cũng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22 cho vai Lý Lệ Hà phim "Gái già lắm chiêu" 5.

NSND Lê Khanh cũng là một trong những gương mặt "mỹ nhân ảnh lịch" vang bóng một thời.

Nhan sắc 3 chị em Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi. Ảnh: Chụp màn hình

Nghệ sĩ Lê Vi có phần kín tiếng hơn hai người chị. Vì đam mê nghệ thuật múa từ lúc nhỏ nên NSƯT Lê Vi chủ yếu hoạt động bên sân khấu múa. Khi lấn sân điện ảnh, cô ghi dấu ấn với khán giả trong bộ phim "Cây bạch đàn vô danh" năm 1996 - vai diễn mang về cho Lê Vi giải thưởng Bông sen Vàng năm 1996.

Sau khi kết hôn với doanh nhân người Pháp, Lê Vi định cư ở nước ngoài.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn