MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hòa giải nhưng không phán xét là mẹo để cha mẹ xử lý tranh chấp giữa các con. Ảnh: Boldsky

Mẹo giúp cha mẹ xử lý tranh chấp giữa các con

THỤC NHI (THEO BRIGHTSIDE) LDO | 29/07/2022 07:26

Hòa giải nhưng không phán xét, tỏ ra không quan tâm với những cuộc tranh cãi nhỏ nhặt là những mẹo giúp cha mẹ xử lý tranh chấp giữa các con một cách khéo léo.

Biết khi nào cần can thiệp

Bạo lực, bắt nạt và các dấu hiệu tranh chấp cần phải được ngăn chặn từ sớm. Cách tốt nhất là cha mẹ giải thích nhẹ nhàng và để bọn trẻ tự giải quyết. Vì vậy, lần tới khi con bạn tranh chấp hãy để chúng tự giải quyết, miễn không có sự đe dọa hay bạo lực về thể chất.

Hòa giải nhưng không phán xét

Cha mẹ yêu thương con cái của mình như nhau. Nhưng đôi khi không thể hiện sự đối xử bình đẳng khi chúng cãi nhau. Bạn có thể vô tình đứng về phía một đứa trẻ hơn những đứa trẻ khác, thậm chí tạo ra nhiều sự oán giận giữa chúng.

Đừng đứng về phía nào, thay vào đó, hãy khuyến khích bọn trẻ nói chuyện với nhau, xác định tính chất vấn đề. Yêu cầu con bạn tìm ra giải pháp, giúp chúng đạt được thỏa thuận.

Yêu cầu trẻ nhìn nhận vấn đề sau một thời gian

Trẻ nhanh nổi giận hơn người lớn, nhưng chúng cũng nhanh quên. Nếu bạn thấy cuộc tranh cãi không có kết quả khả thi thì hãy yêu cầu bọn trẻ nghỉ ngơi, dành chút không gian, tạm dừng việc đó lại. Cho bọn trẻ làm việc khác trong một thời gian. Khi mọi thứ bình tĩnh hơn, bọn trẻ có thể đã quên đi những cảm xúc bùng nổ lúc đầu.

Dành thời gian cho từng trẻ

Trẻ ở các độ tuổi và giới tính khác nhau có thể xuất hiện một số vấn đề muốn trao đổi với riêng. Với tư cách là một người mẹ, người cha hoặc người chăm sóc, hãy dành thời gian cho từng trẻ và làm những gì cả hai thích để gắn kết gia đình.

Kỷ luật như nhau

Mặc dù bạn có thể không đứng về phía nào hoặc không can thiệp quá nhiều, nhưng đôi khi bạn phải quên đi ai là người bắt đầu cuộc chiến. Nếu anh chị em đánh nhau, hãy kỷ luật chúng như nhau.

Tỏ ra không quan tâm với những cuộc tranh cãi nhỏ nhặt

Nhiều trẻ đánh nhau vì muốn gây chú ý. Khi con bạn tranh cãi về những vấn đề nhỏ, hãy bỏ qua, tỏ ra chán nản, không quan tâm. Nhưng khi con làm điều gì đó tốt đẹp cho nhau, hãy biểu dương và biến nó thành vấn đề lớn. Điều này khiến trẻ hiểu rằng chúng càng chung sống hòa thuận thì càng nhận được nhiều lời khen ngợi và sự chú ý từ cha mẹ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn