MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ TAND ở Yên Bái tổ chức phiên hòa giải vụ án ly hôn với người có quyền lợi liên quan. Ảnh: B.N

Mỗi tháng, tỉnh Yên Bái có 150 vụ ly hôn

Bảo Nguyên LDO | 21/11/2023 17:35

Theo thống kê của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Yên Bái, trung bình mỗi năm có trên 1.800 vụ ly hôn, chia ra mỗi tháng có 150 vụ.

Gần chục năm trước, người dân ở xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên vui mừng chúc phúc cho đôi bạn trẻ là Lý Thanh B (sinh năm 1983) và Quốc Thị D (sinh năm 1993) về chung một mái nhà. Hạnh phúc càng nhân lên khi hai người có con trai đầu lòng.

Tuy nhiên, mấy năm gần đây, khi cuộc sống gặp nhiều khó khăn, chị D quyết định vào TPHCM làm thuê, từ đó họ rạn nứt tình cảm và quyết định ly hôn.

Nhìn ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ 9 tuổi, cán bộ TAND huyện Lục Yên hỏi muốn ở với bố hay mẹ. Lúc này, cháu khóc nấc lên, nói không thành lời.

Còn chị Bàn Thị D và anh Bàn Ton L ở xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn xây dựng tổ ấm từ năm 2015. Cuộc hôn nhân kéo dài hơn 8 năm cũng kết thúc ở ngày "chia tay không hẹn trước" tại tòa án.

Chịu tổn thương nhiều nhất vẫn là hai đứa trẻ 8 tuổi và 6 tuổi đang rất cần bàn tay yêu thương, chăm sóc của cha mẹ.

Lãnh đạo TAND huyện Văn Chấn cho biết, trong hai năm 2022 và 2023 đã có đến 634 cặp vợ chồng làm thủ tục ly hôn.

Con số trên còn tăng cao hơn tại huyện vùng cao Lục Yên. Điều đáng nói, hầu hết cặp vợ chồng ly hôn đều ở độ tuổi khá trẻ, phần lớn dưới 40 tuổi, nhiều trường hợp chưa tới 30 tuổi.

Trong khi đó, thống kê của TAND tỉnh Yên Bái cho thấy, từ đầu năm 2018 đến nay, Tòa án đã giải quyết 10.859 vụ. Tính trung bình mỗi năm có trên 1.800 vụ ly hôn, chia ra mỗi tháng có 150 vụ.

Theo các hồ sơ bản án, nguyên nhân dẫn đến ly hôn là do: Mâu thuẫn gia đình (8.480 vụ), bạo lực gia đình (275 vụ), ngoại tình (269 vụ), bệnh tật, không có con (10 vụ), nghiện ma túy, rượu chè, cờ bạc (492 vụ), mâu thuẫn về kinh tế (16 vụ), các nguyên nhân khác (trên 1.300 vụ).

Để góp phần giảm thiểu các vụ việc ly hôn trên địa bàn, TAND tỉnh Yên Bái đề xuất các cơ quan, ban, ngành tiếp tục làm tốt công tác xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong hôn nhân và gia đình như tảo hôn, ép hôn; có kế hoạch và biện pháp cụ thể phòng, chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình.

Bên cạnh đó, vận động các gia đình tích cực tham gia xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước thôn, xóm, khu dân cư, quy chế dân chủ cơ sở; phát huy vai trò của các tổ hòa giải để kịp thời giải quyết những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, không để sự việc trở nên trầm trọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn