MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân mua sắm ở siêu thị. Ảnh: Bích Liên

Nhà 4 người chi hơn 40 triệu đồng mới đủ sống ở Hà Nội và TPHCM?

Thanh Trà LDO | 28/07/2024 14:27

Thống kê của Numbeo, chi phí sinh hoạt trung bình của gia đình 4 người tại TPHCM là 44.305.308 đồng, chưa tính tiền thuê nhà, tiền học...

Numbeo, có trụ sở tại Serbia, là cơ sở dữ liệu lớn bậc nhất về dữ liệu do người dùng đóng góp về các thành phố và quốc gia trên toàn thế giới.

Tính đến tháng 7.2024, nền tảng dữ liệu này phân tích rằng chi phí sinh hoạt ở TPHCM đắt đỏ hơn Hà Nội 5,2%. Bên cạnh đó, tiền thuê nhà trung bình ở TPHCM cao hơn ở Hà Nội 29,5%.

Tính toán của nền tảng dữ liệu này chỉ ra rằng chi phí sinh hoạt trung bình của gia đình 4 người tại Hà Nội là 43,2 triệu đồng một tháng, chưa tính tiền thuê nhà.

Chi phí trung bình để thuê căn hộ 3 phòng ngủ ở trung tâm TPHCM là 29,2 triệu đồng; hoặc 15,9 triệu đồng với căn hộ xa trung tâm. Chi phí tương ứng cho căn hộ một phòng ngủ lần lượt là 12,1 triệu đồng và 7,5 triệu đồng.

Tiền thuê căn hộ 3 phòng ngủ ở trung tâm Hà Nội là 21,4 triệu đồng và gần 15 triệu đồng ở xa trung tâm. Tiền thuê tương ứng với căn hộ một phòng ngủ là 8,5 triệu và 5,3 triệu đồng.

Trẻ em chơi đùa trên phố đi bộ hồ Nguyễn Huệ, TPHCM. Ảnh: Thanh Chân

Chi phí trên được tính toán theo công thức, dựa trên giả định về thói quen chi tiêu trung bình như không hút thuốc lá, không đi ôtô hay taxi; chi tiêu dành cho mua sắm quần áo và đồ uống có cồn ở mức trung bình. Điều kiện giả định là cả 4 thành viên trong gia đình đều thường xuyên sử dụng dịch vụ tập luyện thể thao, xem phim một lần một tuần.

Chi phí nấu nướng tại nhà và ăn nhà hàng chiếm 65% tổng mức chi tiêu. Điều kiện giả định là gia đình 4 người dành 10% thời gian ăn uống bên ngoài, 50% bữa ăn tại các nhà hàng sang trọng.

Bảng tính chi phí chi tiết của nền tảng này cung cấp thông tin tham khảo phù hợp với các gia đình người nước ngoài có kế hoạch chuyển đến sinh sống tại TPHCM hoặc Hà Nội.

Theo bảng xếp hạng chi phí sống tại các thành phố lớn trên thế giới của Numbeo, TPHCM đứng thứ 276 trong khi Hà Nội đứng thứ 293 trên tổng số 341 thành phố.

Các chỉ số chi phí sinh hoạt được cung cấp trên trang web này được đối chiếu với chi phí sinh hoạt tại thành phố New York (Mỹ), với chỉ số cơ bản là 100% cho New York.

Ví dụ, một thành phố có chỉ số chi phí sinh hoạt là 120 được ước tính đắt hơn 20% so với tại New York (không bao gồm tiền thuê nhà). Hoặc, nếu chỉ số giá thuê nhà là 80, tức là giá thuê trung bình ở một thành phố thấp hơn khoảng 20% ​​so với giá thuê ở New York.

Theo bảng xếp hạng, chi phí sinh hoạt cho gia đình 4 người tại TPHCM rẻ hơn 70,5% so với tại New York, nếu không phải thuê nhà và thấp hơn 88,3% nếu tính cả thuê nhà. Mức sinh hoạt phí cho người sống độc thân tương đương khoảng 12,6 triệu đồng một tháng.

Trước thông tin trên, nhiều người tỏ ra bất ngờ với các con số được tính toán theo chuẩn “quốc tế”.

Nguyễn Thiện, nhân viên văn phòng tại TPHCM, cho rằng mức chi tiêu này dành cho gia đình cho thu nhập tốt và điều kiện sống có đầy đủ nhu cầu giải trí, rèn luyện thể thao phong phú.

“Chi phí này không hề vô lý, nhưng chỉ nên là con số tham khảo, không phù hợp với đại đa số mức thu nhập và mức sống của người dân ở TPHCM”, chàng trai, 24 tuổi, hiện thuê phòng một mình ở quận Tân Bình, cho biết.

Anh tiết lộ, chi phí sinh hoạt hàng tháng trung bình của mình ở TPHCM khoảng 7-8 triệu đồng, chưa kể phát sinh các khoản chi tiêu cho hiếu hỷ, du lịch, giải trí…

Ngọc Ánh, 30 tuổi, giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội, cũng cho biết, gia đình cô có 3 người, trung bình một tháng tiêu khoảng 20 triệu cho tất cả chi phí. Nhà cô không phải thuê, thu nhập trung bình của cả hai vợ chồng khoảng 30 triệu đồng một tháng.

“Nếu đáp ứng đủ nhu cầu vui chơi, giải trí, đầu tư cho con cái học hành, chi phí sinh hoạt hàng tháng của một gia đình ở Hà Nội hoàn toàn có thể lên tới 40-50 triệu đồng là bình thường, thậm chí cao hơn”, bà mẹ một con cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn