Vương Đức Dân (87 tuổi) - một nhà khoa học dầu khí thuộc Học viện Kỹ thuật Trung Quốc - bất ngờ nhận được nhiều sự chú ý khi bức ảnh thời trẻ của ông lan truyền rộng rãi gần đây.
Nhiều người cho rằng vẻ ngoài của ông Vương giống với nam diễn viên nổi tiếng Ngô Ngạn Tổ (49 tuổi) - người được đánh giá là “diễn viên linh hoạt và khác biệt” trong giới điện ảnh Hoa ngữ.
Ngay từ khi còn nhỏ, ông Vương Đức Dân không chỉ có ngoại hình nổi bật, gia thế "khủng" mà còn có chỉ số IQ phi thường.
Nền tảng thừa hưởng từ gia đình
Ông Vương Đức Dân sinh ra trong gia đình trí thức bậc cao tại Đường Sơn (Trung Quốc). Ông không chỉ thừa hưởng nét đẹp từ cha mà còn mang dòng máu của người mẹ Thụy Sĩ xinh đẹp.
Trí thông minh và tài năng xuất chúng của ông Vương Đức Dân cũng được thừa hưởng từ gia đình. Ông nội của ông là giám đốc bệnh viện mỏ than ở Đường Sơn, trong khi cha ông học y khoa tại Mỹ, còn mẹ ông tốt nghiệp thanh nhạc và có thể nói được 4 thứ tiếng.
Từ nhỏ, ông đã được cha mẹ truyền dạy tình yêu với khoa học, giáo dục và hoài bão cống hiến cho đất nước.
Cha ông là người sáng suốt và có tầm nhìn, ông thường dạy các con phải đầu tư vào giáo dục để giúp đất nước phát triển.
Ông Vương Đức Dân luôn ghi nhớ lời cha mẹ dạy và học tập để góp phần phát triển kinh tế đất nước.
Từng bị bài xích vì là con lai
Trước khi gây sốt vì vẻ ngoài đẹp trai thời trẻ, ít ai biết ông Vương Đức Dân từng bị giễu cợt, bài xích, cô lập vì chính ngoại hình nổi trội của mình.
Do mang dòng máu lai Thụy Điển, ông từng bị các bạn trong lớp xa lánh, không thích chơi cùng. Một số chàng trai chế nhạo ông có gương mặt của người ngoại quốc.
Nhưng Vương Đức Dân không hề quan tâm. Ông thường dành cả ngày trong thư viện để đọc sách và học tập.
Từ chối nổi tiếng vì ngoại hình
Gần đây, để đáp lại sự chú ý của cộng đồng mạng về ngoại hình, ông Vương nói: “Tôi chỉ là một anh chàng kỹ thuật đang nghiên cứu dầu khí. Hãy nói nhiều hơn về khoa học thay vì ngoại hình.”
Ông Vương Đức Dân muốn được biết đến nhiều hơn với những thành tựu khoa học. Ông là người đi tiên phong trong kỹ thuật phân lớp mỏ dầu và thu hồi dầu hóa học của Trung Quốc.
Ông có nhiều phát minh đột phá như công thức tính toán áp lực địa chất có tên là “Phương pháp Songliao” hay "Phun lệch tâm" - phương pháp nâng cao đáng kể hiệu suất khai thác ở mỏ dầu.
Các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc mô tả đóng góp của ông cho lĩnh vực dầu khí của nước này là “đột phá và tiên tiến”.
Để tri ân những đóng góp của ông, ngày 12.4.2016, Vương Đức Dân được vinh danh tại Mỏ dầu Daqing và tên ông chính thức được đặt cho một tiểu hành tinh - số quốc tế là tiểu hành tinh 210231, tên chính thức là "Ngôi sao Vương Đức Dân".
Nhà khoa học hiện nay đã 80 tuổi, bày tỏ: "Dù đã già nhưng những ngày sắp tới, tôi vẫn sẽ quan tâm đến dầu mỏ, cống hiến hết mình cho ngành dầu khí của quê hương, dũng cảm leo lên đỉnh cao của công nghệ dầu mỏ".