MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhân việc nhiều bé gái sinh con ở tuổi 13, 14: Cha mẹ hãy làm bạn với con

Hương Lê LDO | 06/04/2023 14:15
Con trẻ yêu sớm không phải là một chủ đề mới. Tuy nhiên trước vấn đề này, nhiều bậc phụ huynh vẫn băn khoăn chưa biết cách xử lí.

Ngày 30.3, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa tiếp nhận và đỡ đẻ cho thai phụ 13 tuổi. 

Trước đó, vụ bé gái 13 tuổi ở Bắc Giang mang thai, tự sinh con trong nhà tắm cũng khiến dư luận xôn xao. 

Xã hội phát triển, trẻ ngày càng có xu hướng dậy thì sớm, có cảm xúc với bạn khác giới hoặc yêu sớm. Tuy nhiên, để dẫn tới việc mang thai, sinh con ở độ tuổi vị thành niên, các bác sĩ cho rằng, cần đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của gia đình, nhà trường.

Trước vấn đề này, nhiều phụ huynh là độc giả của Báo Lao Động đã chia sẻ quan điểm cá nhân cũng như cách xử lí của mình khi phát hiện con yêu sớm. 

Chị Nguyễn Thị Hiền (42 tuổi, Hà Nội): Làm bạn trước khi làm mẹ

Đối với chị Hiền, phụ huynh nên làm bạn với con trước. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thật ra, con trẻ rất ít khi chia sẻ vấn đề tình cảm với bố mẹ. Muốn nắm bắt được thông tin, chúng ta nên làm bạn với con trước khi làm bố, làm mẹ.

Vì thế, khi biết con gái đang học lớp 8 yêu sớm, tôi không chọn cách mắng chửi hay ngăn cấm mà chọn làm bạn với con. Chỉ khi lấy được sự tin tưởng, con cái mới dễ chia sẻ những câu chuyện thường ngày cho chúng ta.

Bằng hành động đó, chúng ta sẽ giúp con bỏ đi nỗi lo bị phản đối, cảm thấy an tâm hơn khi cha mẹ mình cũng mở lòng với những chuyện này. 

Và ngược lại, hãy quan tâm và lắng nghe khi con chia sẻ về chuyện tình yêu của con. Điều này khiến chúng thấy rằng, bạn thật sự quan tâm và nghiêm túc với nỗi lòng của con. Có vậy, con cái mới dễ dàng tin tưởng những lời khuyên của bạn khi chúng cần.

Ngoài việc gần gũi, thấu hiểu, việc giáo dục con về mặt giới tính, trò chuyện về những nguy cơ có thể dẫn đến mang thai sớm, việc mang thai sớm sẽ dẫn đến hậu quả thế nào với tương lai, cuộc đời của con... chúng ta cần trò chuyện thẳng thắn.

Chị Nguyễn Phương Hồng (35 tuổi, Hà Nội): Hãy hiểu con và quan tâm đến con nhiều hơn

Đối với chị Hồng, phụ huynh nên hiểu rõ con mình hơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tôi có hai con, đều đang học cấp 3. Trước kia, tôi từng phát hiện con trai lớn có bạn gái. Lúc đó, tôi rất bực mình, bởi con còn nhỏ không lo học mà yêu đương. Tôi ngăn cấm và bắt con dừng chuyện tình cảm bằng cách tịch thu điện thoại và hàng ngày trực tiếp đưa đi học.

Tôi từng nghĩ làm vậy là đúng cho đến khi thấy con ngày càng xa lánh, không muốn trò chuyện với bố mẹ và em gái, học hành cũng có dấu hiệu đi xuống. 

Vợ chồng tôi mất khoảng 2 tuần để tìm hiểu nguyên nhân thì mới vỡ lẽ là do con cảm thấy bức bối, khó chịu, không thấy được tự do khi bị bố mẹ cấm đoán bằng cách thu điện thoại rồi đưa đi học hàng ngày.

Tôi nghĩ đây cũng là một bài học trong quá trình làm mẹ của tôi. Hiện tôi đã thay đổi suy nghĩ, không phải cứ ngăn cấm là hay. 

Cha mẹ có thể lùi lại một bước, tĩnh tâm lại một chút để thấu hiểu con hơn. Tôi nghĩ điều này sẽ góp phần quan trọng trong quá trình giáo dục kỹ năng sống trẻ em. 

Anh Lê Mạnh Sơn (36 tuổi, Vĩnh Phúc): Phối kết hợp cùng nhà trường, cởi mở trong giáo dục giới tính

Con trai tôi đang học lớp 9. Sau khi biết con trai có mối quan hệ yêu đương với bạn cùng lớp, tôi cũng lo lắng, nhưng cá nhân tôi thấy cấm đoán không phải ý hay. 

Thay vì nổi giận, chất vấn hay cấm đoán, phụ huynh chúng ta nên cố gắng tìm hiểu tâm tư, tình cảm của con xem thực chất mối quan hệ của con là như thế nào, có trong sáng hay là đã đi đến ranh giới nguy hiểm, để từ đó có phương pháp xử lí hiệu quả nhất.

Vợ chồng anh Sơn phối hợp với nhà trường trong việc quan tâm con cái, tránh để yêu sớm ảnh hưởng việc học. Ảnh: Nhân vật cung cấp 

Khi biết chuyện, vợ chồng tôi thống nhất liên hệ tới giáo viên chủ nhiệm của con để cả gia đình và nhà trường cùng nhau phối kết hợp quan tâm, chú ý tới các con.

Khi ở nhà, vợ chồng tôi lân la hỏi chuyện. Tôi và vợ hiểu ra, con và bạn nữ kia hoàn toàn “trong sáng”. Vì học cùng lớp, hiểu rõ tính cách nhau nên cả hai có rung động với nhau. 

Từ đó, thỉnh thoảng vợ chồng tôi mời bạn gái của con trai về nhà ăn cơm để trò chuyện thêm. Vợ chồng tôi cũng không ngần ngại mà chia sẻ thẳng thắn với các con về vấn đề giới tính để các con thấu hiểu hơn nữa.

Ở trường, vợ chồng tôi nhờ cô giáo chủ nhiệm chú ý hơn tới hai bạn, nhờ cô động viên hai bạn cố gắng học hành, không để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng chuyện học tập.

Có thể thấy, chuyện con “yêu sớm” có nguy hiểm hay không còn phụ thuộc vào cách hành xử, giáo dục của cha mẹ đối với con. 

Lựa chọn cách đồng hành, trở thành người bạn lớn của con thay vì đối đầu, áp bức con là phương pháp mà cha mẹ hiện đại cần cân nhắc để chuyện con “yêu sớm”’được hoá giải thành chuyện nhỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn