MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mùa hè là thời gian lý tưởng để gia đình đi du lịch cùng nhau. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Pegs.com

Những điều con trẻ học được khi đi du lịch

Bảo Hân LDO | 26/05/2020 13:00
Đi du lịch không chỉ là xả hơi mà còn là một dịp đầy ý nghĩa để con học tập nếu bố mẹ chú ý đến những điều này, theo Theartofsimple.net

Chậm rãi

Khi đi du lịch, bố mẹ cần đi chậm rãi để con có thể tìm hiểu những địa danh, di tích lịch sử nổi tiếng, thưởng thức những món ăn ngon, đặc sản của địa phương. Không nên quá ôm đồm đi nhiều địa điểm và đi quá nhanh. 

Trở thành một học sinh như con

Trong khi đi du lịch, trẻ có thể học tập được rất nhiều kiến thức ở ngoài các giờ học về khoa học, thiên nhiên, lịch sử... Vì vậy, hãy trở thành một học trò như con để cùng khám phá những điều mới lạ của thế giới.

Biến thành cơ hội để dạy con những kỹ năng sống 

Đi du lịch cũng chính là cơ hội để các bậc bố mẹ rèn cho con kỹ năng quản lý tài chính, quản lý thời gian, đọc bản đồ, lên lịch cũng như học những luật giao thông cơ bản.

Ngoài ra, còn có thể kể đến những kỹ năng sống khác như đổi tiền, cách xử lý những sự việc không mong đợi; chờ đợi khi xếp hàng; chấp nhận những điều không thoải mái,… 

Cố gắng duy trì những thói quen như ở nhà

Trẻ con luôn cần được ngủ nhiều vì chúng đang tuổi ăn, tuổi lớn. Chúng cũng cần thời gian để đọc sách, để chơi (nhất là ở ngoài trời) . Vì vậy, khi đi du lịch, hãy giữ những thói quen như ở nhà: các cuộc trò chuyện vui vẻ trong bữa ăn tối; kể cho chúng các câu chuyện trước khi ngủ.

Tất nhiên, đôi khi có thể ở ngoài muộn và thức muộn vào sáng hôm sau, nhưng nên thường xuyên duy trì các thói quen như đang ở nhà. 

Học được nghĩa của từ “linh hoạt”

Kế hoạch thay đổi, các chuyến bay bị hoãn, bảo tàng đóng cửa và thức ăn thì chẳng ngon như lời quảng cáo; sấm chớp đùng đùng ngoài bãi biển,… Chấp nhận những điều không thể thay đổi và có cách xử lý phù hợp sẽ dạy trẻ làm sao xử sự linh hoạt với những điều bấy ngờ xảy ra trong cuộc sống. 

Học cách chấp nhận khi bị nói “không”

Đi du lịch không có nghĩa là trẻ con được làm mọi điều chúng muốn. Trẻ có thể mua một vài đồ lưu niệm, nhưng không có nghĩa là được thoải mái nhét đầy túi. Đôi khi trẻ phải chấp nhận ăn thức ăn mà không thích, bởi vì nếu đặt thứ khác thì sẽ tốn quá nhiều tiền. Vì vậy, chúng sẽ học được cách cần phải chấp nhận khi bị nói không.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn