MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cha mẹ cần lưu ý một vài điều cơ bản trước khi tắm cho trẻ sơ sinh. Ảnh: Pixabay

Những điều quan trọng cần lưu ý khi tắm cho trẻ sơ sinh

Tuấn Đạt (Theo Healthline) LDO | 28/04/2023 16:45

Một số điều cơ bản sau mà các bậc cha mẹ cần chú ý trước khi tắm cho trẻ sơ sinh để không bị ảnh hưởng tới sức khoẻ của con nhỏ.

Việc tắm cho trẻ sơ sinh là công đoạn khá quan trọng mà cha mẹ đặc biệt nên lưu ý.

Đặc biệt tắm đúng cách hay lựa chọn sử dụng đồ dùng phù hợp cho mỗi bé cần đến sự kĩ lưỡng của các bậc phụ huynh.

Lựa chọn dầu gội, sữa tắm

Gội đầu và sữa tắm phù hợp cho trẻ sơ sinh là một trong những việc làm mà các bậc phụ huynh nên chú trọng hàng đầu.

Với nhiều loại dầu gội, sữa tắm đa dạng trên thị trường sẽ khiến cha mẹ không ít lần hoang mang trong sự lựa chọn. Các chuyên gia chăm sóc trẻ em đưa ra lời khuyên rằng, hãy ưu tiên các sản phẩm lành tính, phù hợp với làn da của từng bé.

Bên cạnh đó, cha mẹ nên cẩn thận khi gội đầu cho trẻ sơ sinh bởi vùng đầu của các bé khá nguy hiểm. Nên dùng tay nhẹ nhàng thoa dầu và gội nhẹ nhàng ở vùng đầu cho bé thật sạch. Đồng thời, cha mẹ đừng quên che một tay lên trán để để tránh bọt xà phòng  bắn vào mắt của bé. Sau đó, rửa sạch lớp xà phòng gội đầu bằng nước ấm rồi dùng khăn thấm khô tóc.

Kiểm tra nhiệt độ nước

Việc tắm cho trẻ vào thời điểm buổi chiều và trong không gian kín, tránh gió lùa vì nếu không bé sẽ rất dễ bị nhiễm lạnh. Trước khi tắm cho trẻ, các bậc phụ huynh cần kiểm tra nhiệt độ của nước để đảm bảo vừa đủ độ ấm cho bé.

Nhiệt độ lí tưởng cho nước tắm dành cho trẻ nhỏ là khoảng 38 độ C và cần điều chỉnh nhiệt độ trên máy nước nóng để luôn thấp hơn 49 độ C nhằm tránh bị bỏng.

Cha mẹ cần đổ trước khoảng 5 cm nước ấm vào chậu tắm, dùng tay kiểm tra nhiệt nước trước khi cho bé tiếp xúc dần với nước ở trong chậu.

Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng cần chú ý đến các bộ phận cơ thể khi tắm cho con như ở phần lưng, bẹn, nách...

Lau khô cơ thể bằng khăn ẩm

Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ khuyến nghị các bậc phụ huynh nên lau cơ thể bé bằng khăn ẩm cho đến khi cuống rốn rụng, và ở vùng da quy đầu đã cắt từ 1 đến 2 tuần sau khi sinh.

Để lau mình cho bé một cách cẩn thận, các bậc phụ huynh đặt bé nằm ngửa trên trên giường. Sau đó, làm ướt một chiếc khăn nhỏ và mềm rồi lau nhẹ nhàng khắp cơ thể cho bé theo chiều từ trong ra ngoài.

Phần xung quanh miệng và dưới cằm cũng cần được vệ sinh sạch sẽ. Thông thường không cần sử dụng xà phòng cho trẻ sơ sinh ở giai đoạn sớm này.

Chú ý lau các kẽ trên da

Để làm sạch cơ thể em bé, cha mẹ có thể sử dụng nước ấm hoặc xà phòng dưỡng ẩm nhẹ dành cho trẻ sơ sinh. Đặc biệt lưu ý đến các vùng da dưới cánh tay, sau tai, các kẽ quanh cổ và trong khu vực quấn tã.

Ngoài ra, cần vệ sinh ở giữa các ngón tay và ngón chân của bé. Nếu thời tiết thay đổi chỉ nên vệ sinh qua cho trẻ để tránh các bé bị nhiễm lạnh dễ gây ốm sốt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn