MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bắt con cái theo đuổi giấc mơ của cha mẹ là tư tưởng sai lầm khi nuôi dạy con. Ảnh: Brightside

Những tư tưởng nuôi dạy con sai lệch

THỤC NHI (THEO BRIGHTSIDE) LDO | 12/07/2022 15:00

Che chở, bảo bọc quá mức, bắt con cái theo đuổi giấc mơ là những tư tưởng nuôi dạy con vô cùng sai lệch. Dưới đây là 5 tư tưởng nuôi dạy con sai lệch mà cha mẹ thường gặp phải.

Che chở, bao bọc quá mức

Đối với nhiều bậc cha mẹ, họ không nỡ nhìn con cái đối mặt với khó khăn. Chính vì vậy, họ luôn muốn đứng ra giải quyết vấn đề khó khăn thay con.

Nhưng nếu bạn tiếp tục cố gắng giữ cho cuộc sống của con mình không gặp phải những thất bại và rủi ro, thì trẻ không thể nào tự học cách đối phó. Đó là lý do bạn nên dạy con kỹ năng tự giải quyết vấn đề, làm thế nào để tự đứng dậy sau khi vấp ngã thay vì làm thay con.

Bắt con cái theo đuổi giấc mơ của cha mẹ

Nhiều bậc cha mẹ theo đuổi ước mơ của mình thông qua con cái. Hành vi này có thể làm chết ước mơ và mong muốn của trẻ. Hơn nữa, trẻ cũng không thể phát huy hết tiềm năng của bản thân. Và chắc chắn khi lớn lên trẻ sẽ trở thành người thay thế, khó có được thành thành công và hạnh phúc.

Phá vỡ các quy tắc của mình

Đặt ra các quy tắc, nhưng sau đó thay đổi ý định và phá vỡ chúng có thể biến bạn thành một bậc cha mẹ không nhất quán. Hành vi không nhất quán này có thể khiến trẻ gặp khó khăn trong việc xác định mình là ai và mình cần phải làm gì.

Vì vậy, là một bậc cha mẹ kiên định và có lập trường là điều quan trọng để nuôi dạy một đứa trẻ hạnh phúc hơn.

Đánh giá thấp những khó khăn trong học tập

Khi con bạn dành quá nhiều thời gian để giải một bài tập, đừng vội gán cho trẻ cái mác lười biếng hoặc yếu kém. Đôi khi con trẻ gặp khó khăn trong học tập mặc dù đã cố gắng hết sức.

Hơn nữa, không phải đứa trẻ nào cũng có tư duy và tốc độ xử lý thông tin nhanh. Nếu bạn nhận thấy con mình đang gặp khó khăn trong khi học, hãy chủ động hỏi han, giúp đỡ con.

Cạnh tranh để trở thành phụ huynh tốt nhất

Đôi khi các bậc cha mẹ cạnh tranh để trở thành hình mẫu lý tưởng cho con mình và điều đó có thể phản tác dụng. Một vấn đề khác thường xảy ra giữa cha mẹ là bù đắp quá mức cho nhau. Khi một phụ huynh nghiêm khắc trong hầu hết thời gian, thì phụ huynh còn lại thể hiện hành vi nuôi dạy con cái thoải mái hơn để cân bằng tình hình. Đây là cách nuôi dạy không nhất quán, dễ khiến trẻ có suy nghĩ sai lệch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn