MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phụ huynh đề nghị gỡ bỏ MV có kết thúc gây sốc của Sơn Tùng M-TP

MINH PHONG LDO | 29/04/2022 15:33

Với mức độ ảnh hưởng của Sơn Tùng M-TP, các bậc phụ huynh bày tỏ sự lo ngại về những ảnh hưởng tiêu cực sẽ tác động đến đời sống của giới trẻ.

Tối 28.4, Sơn Tùng M-TP chính thức công chiếu MV “There's No One At All”. Ca khúc tái xuất của nam ca sĩ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

MV kể về cuộc đời của một cậu bé mồ côi phải nương nhờ cô nhi viện. Trong suốt hành trình của mình, cậu bé sống một cách cô độc, bị bắt nạt, đánh đập và trở thành kẻ lang thang. 

Điều đáng nói, Sơn Tùng đã lựa chọn một cái kết thiếu tích cực cho MV “There's No One At All”. Nhân vật do nam ca sĩ hoá thân đã tự kết liễu đời mình bằng cách nhảy lầu. 

Liên quan đến sản phẩm âm nhạc mới của nam ca sĩ, không chỉ giới trẻ mà có rất nhiều phụ huynh cũng đưa những phản hồi thể hiện sự bất bình.

Phụ huynh lo ngại về nội dung tiêu cực trong MV của Sơn Tùng M-TP. Ảnh: CMH

Trên diễn đàn làm cha mẹ, nhiều phụ huynh nhắc lại tỉ lệ trẻ vị thành niên tự tử tăng cao khiến họ luôn canh cánh trong lòng về cách nuôi dạy cũng như chia sẻ với con cái. Thông điệp mà Sơn Tùng truyền tải khiến nhiều người cảm thấy giật mình vì quá tiêu cực, và cái kết cực đoan của MV. 

Trên trang cá nhân, nhà báo Trần Thu Hà bày tỏ quan điểm: "Rất mong Sơn Tùng M-TP điều chỉnh hoặc cắt bỏ đoạn cuối của clip. Lúc này clip đã có 5 triệu views, nhưng đoạn kết thúc clip là những cảnh rất tiêu cực, quá ám ảnh, nhất là sau những chuyện tương tự vừa xảy ra mới đây.

Sơn Tùng là thần tượng của rất nhiều bạn trẻ. Tuổi mới lớn nghe Sơn Tùng nhiều lắm. Những MV và hành động của Tùng sẽ ảnh hưởng đến các bạn ấy. Nên dù chỉ 1 trẻ bắt chước theo đoạn cuối clip cũng là quá kinh hãi rồi, đúng không?.

Chị Thu Hoa (Hà Nội) bày tỏ: “Ngay cả với những thông tin về việc trẻ tự tử, vợ chồng tôi đã rất tránh né để con đọc được. Chúng tôi không trao đổi về những đề tài đó với con cái. Chúng tôi chỉ kể cho con những câu chuyện tích cực, dạy con vượt qua cảm giác tiêu cực.

Làm thế nào để yêu bạn bè, yêu trường lớp, yêu cuộc sống. Phải làm gì khi buồn chán, áp lực. Cách để né tránh nỗi buồn như thế nào....? Bởi vậy, khi một ca sĩ được mến mộ như Sơn Tùng có thông điệp âm nhạc như vậy, tôi cảm thấy lo lắng”. 

Đồng tình với chị Hoa, một phụ huynh khác cũng nêu ý kiến: “Tôi đã cấm con mình xem MV mới của Sơn Tùng. Thời gian vừa qua, gia đình rất để tâm đến các cháu với mong muốn thấu hiểu và kịp thời phát hiện ra vấn đề tâm lý nếu có. Chúng tôi cũng cố gắng làm công tác tư tưởng cho con, cùng nhau chia sẻ những áp lực để tránh xa suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống.

Mong rằng không chỉ Sơn Tùng mà bất kỳ người nổi tiếng nào cũng nên xem xét và cân nhắc khi đưa các vấn đề nhạy cảm vào trong sản phẩm âm nhạc, phim ảnh”. 

Trên các diễn đàn mạng xã hội, phụ huynh đã chia sẻ quan điểm của mình về đoạn kết của MV “There's No One At All”. Nhiều người khẳng định, họ hiểu những thông điệp mà Sơn Tùng muốn truyền tải, nhưng cách giải quyết vấn đề tiêu cực chưa bao giờ là lựa chọn tốt. 

"Hy vọng cơ quan chức năng sớm vào cuộc để giải quyết và Sơn Tùng cũng cần có lời giải thích kịp thời, nhanh chóng chỉnh sửa MV phù hợp hơn” - một khán giả bình luận. 

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cũng gay gắt cho rằng, MV u tối và tiêu cực nên được gỡ bỏ khỏi các nền tảng xã hội, tránh phổ biến rộng rãi, nhất là khi không hề được dán nhãn phân cấp độ tuổi khán giả xem.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn