MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ ảnh phong cách kinh dị của một lớp học sinh 12 ở tỉnh Sơn La. Ảnh: Chụp màn hình

Phụ huynh rợn người khi xem hình kỷ yếu ma mị của học sinh

Anh Trang LDO | 14/05/2024 09:25

Mạng xã hội lan truyền bộ ảnh kỷ yếu với ý tưởng rùng rợn, ma quái khiến giới trẻ thích thú nhưng phụ huynh lại khiếp sợ.

Chụp hình kỷ yếu cuối cấp của học sinh như một cách đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi người.

Những bộ hình kỷ yếu ngày càng đa dạng, phong phú với những ý tưởng vượt bậc, không tưởng.

Hình kỷ yếu từ lâu không còn đơn giản là mặc áo dài, đồng phục gần gũi thân quen đứng trước sân trường cùng bè bạn.

Điển hình, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền bộ ảnh kỷ yếu của một nhóm nữ sinh, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Nhóm học sinh xõa tóc, chụp tại những bối cảnh tường đổ nát, cây trơ trụi, chỉnh màu sắc tối tạo cảm giác u ám, rùng rợn. Cách tạo dáng của các học sinh cũng gợi nhắc những bộ phim kinh dị đáng sợ.

Hình ảnh nhóm nữ sinh chụp hình theo ý tưởng độc đáo gây chú ý. Ảnh: Chụp màn hình.

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, nhiều phụ huynh cho biết, họ "rùng mình" đồng thời cũng kinh ngạc khi những ý tưởng chụp kỷ yếu đã vượt xa trí tưởng tượng của thế hệ phụ huynh 7X, 8X.

Chị Như Yến sinh năm 1980 (Linh Đàm, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi rợn người khi nhìn thấy những bức hình này là cảm giác đầu tiên, nhưng cũng rất kinh ngạc".

Theo chị Như Yến, cá nhân chị thấy việc chụp hình ma mị, rùng rợn làm mất đi hình ảnh tuổi học trò ngây thơ, năng động, không đúng với lứa tuổi trẻ trung.

Biết là "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" nhưng không nghĩ học sinh bây giờ lại "nổi loạn" như thế.

Ngoài ra, chị Như Yến nói thêm, so với thời 8X- đầu 9X, ảnh kỷ yếu thường là mặc áo dài trắng, áo cử nhân lưu giữ ký ức học trò trước khi ra trường. Nhưng những năm gần đây, nhất là thế hệ gen Z, các bạn trẻ luôn sáng tạo không ngừng.

Đã có sự khác xa nhau trong ý tưởng chụp ảnh kỷ yếu giữa các thế hệ.

Anh Châu Thế Phong. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Châu Thế Phong (TPHCM) chia sẻ góc nhìn: "Đã là hình kỷ yếu thì nên chụp theo phong cách tươi tắn, khỏe khoắn. Có thể bây giờ các con thấy hình ảnh này thú vị nhưng nó lại không mang giá trị cảm xúc, lưu giữ tình cảm về sau khi nhìn ngắm lại.

Từ những hình ảnh này, tôi thấy được sự đồng hành của phụ huynh với con cái là điều cực kỳ quan trọng. Nhất là ở độ tuổi cấp 3, các con có xu hướng được sáng tạo, được làm nhiều thứ mới mẻ".

Anh Châu Thế Phong nói thêm, biết rằng chụp kỷ yếu cần sự đóng góp và đồng ý của một tập thể, bộ hình mới được thực hiện. Tuy nhiên, phụ huynh cần can thiệp khéo léo bằng cách đưa ra ý kiến từ trưởng phụ huynh kết hợp với giáo viên chủ nhiệm.

"Sự thay đổi trong suy nghĩ của phụ huynh và học sinh có nhiều khác biệt. Sự sáng tạo trong suy nghĩ của các bạn nhỏ bây giờ đôi khi khiến phụ huynh cần thời gian làm quen và tiếp nhận", anh Châu Thế Phong nói.

Ngoài những bộ hình kỷ yếu theo ý tưởng truyền thống, các bạn trẻ còn thực hiện nhiều bộ hình kỷ yếu độc đáo từ các loại trang phục khác nhau, cách xếp hình tạo dáng hay địa điểm chụp hình ngoài trường học... đều được phụ huynh yêu thích.

Bộ hình kỷ yếu với chủ đề “Lao động là vinh quang” của tập thể lớp 12A1, Trường THPT Phương Sơn, Lục Nam (Bắc Giang). Ảnh: Chụp màn hình.
Ảnh kỷ yếu được chụp theo ý tưởng xóm chợ của học sinh khóa 52 Trường THPT Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Ảnh: Chụp màn hình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn