MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quốc gia mệnh danh hạnh phúc nhất thế giới thưởng tiền cho công dân sinh con thứ 3

NGUYỄN ĐẠT LDO | 11/07/2024 10:56

Chính phủ Bhutan sắp triển khai chương trình hỗ trợ tài chính cho các gia đình sinh con thứ ba.

Mới đây theo Asian News, Thủ tướng Bhutan - Tshering Tobgay vừa công bố kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ tài chính cho "trẻ em thứ ba" trong năm nay.

Chương trình này sẽ cung cấp 10.000 Nu. - đơn vị tiền tệ của Bhutan (khoảng 3 triệu đồng) mỗi tháng cho phụ nữ sinh con thứ ba trở đi, cho đến khi đứa trẻ được 3 tuổi.

Chính sách này nhằm khuyến khích người dân Bhutan sinh thêm con trong bối cảnh dân số đang suy giảm do tỉ lệ sinh thấp và tình trạng di cư gia tăng.

Thủ tướng cho biết hiện nay chính phủ Bhutan đang xây dựng chi tiết chính sách, kế hoạch, quy định và tiêu chí thực hiện chương trình.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì dân số Bhutan, khi tỉ lệ sinh đã giảm xuống dưới mức thay thế 2,1.

Số liệu cho thấy tỉ lệ sinh của Bhutan đã giảm mạnh từ 6,6 ca sinh/phụ nữ năm 1971 xuống còn 1,866 ca sinh/phụ nữ năm 2023.

Ngược lại, tỉ lệ sử dụng biện pháp tránh thai tăng từ 18,8% năm 1994 lên 65,6% năm 2010.

Ngoài chương trình hỗ trợ tài chính, chính phủ cũng đang triển khai các biện pháp khác như tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ Chăm sóc và Phát triển Trẻ thơ (ECCD) trên toàn quốc.

Việc này nhằm giảm bớt gánh nặng chăm sóc con cái cho các bậc phụ huynh, từ đó khuyến khích họ sinh thêm con.

Các yếu tố góp phần làm giảm tỉ lệ sinh ở Bhutan bao gồm: phụ nữ làm việc văn phòng, xu hướng không kết hôn và sống độc lập, khó khăn tài chính khi nuôi nhiều con, và chi phí trông trẻ tăng cao.

Chính phủ hy vọng các chính sách mới sẽ giúp giải quyết những thách thức này và duy trì dân số ổn định cho đất nước.

Bhutan là một quốc gia Nam Á. Năm 2023, một khảo sát về GNH (Tổng hạnh phúc quốc gia) cho thấy hơn 93,6% dân số Bhutan cảm thấy hạnh phúc.

Theo eSignals, quốc gia này được nhiều người mệnh danh là “Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới” bởi thay vì chú trọng phát triển tổng sản lượng quốc gia (GNP), nước này quan tâm nhiều hơn đến việc nâng cao chỉ số Tổng hạnh phúc quốc gia (GNH).

Bhutan cũng là nơi sinh ra tiêu chí “Tổng hạnh phúc quốc gia” khi thuật ngữ này lần đầu được đặt ra vào năm 1972 bởi vị Druk Gyalpo (Vua Rồng) thứ tư, Jigme Singye Wangchuck.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn