MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ở nhiều quốc gia, tỉ lệ phụ nữ đệ đơn ly hôn áp đảo so với đàn ông. Ảnh: Huffpost

Sự đối nghịch giữa đàn ông và phụ nữ khi ly hôn

Huyền Chi LDO | 12/11/2023 08:37

Nhiều cặp đôi ly hôn trong tình trạng vợ dứt khoát, chồng đắn đo, ngập ngừng.

Theo phân tích của Channel News Asia, phụ nữ ngày càng trở nên không khoan dung với những cuộc hôn nhân không hạnh phúc và họ sẽ quyết định ly hôn để bảo vệ quyền lợi của mình.

Theo báo cáo của tòa án, trung bình hằng năm tại Việt Nam có đến 600.000 cặp đôi ly hôn, tỉ lệ nữ đệ đơn chiếm đến 70% các vụ việc.

Tờ Bright Side cho biết, nhiều cặp vợ chồng nhận ra rằng, cuộc hôn nhân của họ đã nguội lạnh nhưng vẫn quyết định sống với nhau vì lợi ích của con cái.

Thế nhưng, khi chứng kiến bố mẹ cãi vã, thậm chí sử dụng bạo lực, những đứa trẻ sẽ tổn thương, luôn sống trong căng thẳng, sợ hãi.

Tại Vương quốc Anh, thống kê cho thấy, 62% phụ nữ là người đệ đơn yêu cầu ly hôn. Con số này ở Mỹ là 70%.

Heidi Kar, nhà tâm lý học kiêm chuyên gia về bạo lực gia đình tại Trung tâm Phát triển Giáo dục ở Mỹ, giải thích rằng không phải ngẫu nhiên mà các trường hợp ly hôn gia tăng cùng lúc với việc giải phóng phụ nữ. Theo bà, việc phụ nữ tham gia lực lượng lao động giúp họ chủ động rời bỏ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Điều này cũng giúp giải thích lý do phụ nữ có trình độ đại học lại dễ đưa ra quyết định ly hôn hơn những người ở trình độ học vấn thấp hơn. Cho dù là ở đâu, phụ nữ có đủ khả năng kinh tế và trình độ học vấn cao thì có xu hướng ly hôn cao hơn những phụ nữ không thể tự chủ kinh tế.

Trong khi đó, đàn ông có xu hướng sợ ly hôn. Hầu hết các trường hợp sau khi ly hôn, con cái thường sẽ ở với mẹ thay vì ở với bố. Do vậy, nhiều người đàn ông sẽ quay trở về cuộc sống độc thân giống như trước đây: không có vợ, không có con, không có bất cứ điều gì ràng buộc.

Bằng chứng cho thấy trong thời gian ngắn sau khi ly hôn, sức khỏe tổng thể của đàn ông giảm sút nhiều hơn và cũng cảm thấy cô đơn hơn. Tuy nhiên theo thời gian, phụ nữ là người chịu những tác động lâu dài, như mất quyền sở hữu nhà, giảm khả năng tài chính và tăng căng thẳng từ cuộc sống làm mẹ đơn thân. Bất chấp những điều này, chỉ 27% phụ nữ hối tiếc khi ly hôn, so với con số 39% ở nam giới.

Katie Spooner, Trưởng ban Luật gia đình tại Winckworth Sherwood ở London (Anh), cho biết phụ nữ thường có nhiều động lực hơn nam giới trong việc giải quyết các vấn đề về tình trạng hôn nhân như ly thân, ly hôn.

Nhiều người đàn ông cảm thấy thoải mái khi ly thân nhưng không muốn ly hôn, bởi những yếu tố ràng buộc giữa 2 vợ chồng và gia đình hai bên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn