MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tranh cãi quanh quy định từ 1.7, chồng không được phép ly hôn dù vợ mang thai với người khác

Thùy Trang LDO | 17/06/2024 10:01

Nghị quyết mới về quyền yêu cầu ly hôn của người chồng được nhiều người tranh luận trên mạng xã hội.

Để bảo vệ tối đa quyền của phụ nữ mang thai, sinh con, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐTP Tòa án nhân dân tối cao có hiệu lực từ ngày 1.7.2024 hướng dẫn cụ thể:

"Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn mà không phân biệt vợ có thai, sinh con với ai".

Theo hướng dẫn này có thể hiểu, dù người phụ nữ đó ngoại tình, vi phạm nghĩa vụ một vợ một chồng dẫn tới với có thai với người đàn ông khác thì người chồng cũng không có quyền ly hôn khi người vợ của mình đang mang thai, sinh con, nuôi con không phải của người chồng hợp pháp.

Trên các diễn đàn, quy định này tạo nhiều cuộc tranh luận. Nhiều người cho rằng, nếu người vợ mang thai với người đàn ông khác, chồng sẽ phải chịu đựng cảm giác phản bội cho đến khi em bé đủ 12 tháng tuổi.

Anh Bình Minh (25 tuổi, Cầu Giấy) bày tỏ quan điểm: "Nếu người vợ ngoại tình và đứa con không phải của người chồng hợp pháp, anh ta có thể chọn không chịu trách nhiệm với đứa bé đó. Người chồng có thể trở nên bất mãn, suy sụp và tổn thương nếu phải sống cùng người vợ đã lừa dối.

Khi một trong hai ngoại tình, mối quan hệ đã rạn nứt và khó cứu vãn. Việc chung sống chỉ khiến không khí gia đình căng thẳng, ngược lại ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý bà bầu".

Trên Facebook, tài khoản Tùng Lâm bình luận: "Dù người vợ đang mang thai, tâm lý dễ bị ảnh hưởng, còn cần xét đến tâm lý của người chồng. Nếu chung sống không hạnh phúc, trường hợp xấu là vợ mang thai với người khác, người chồng cũng sẽ rất đau khổ khi không được yêu cầu ly hôn".

Trong khi đó, có ý kiến cho rằng, dù người vợ ngoại tình, họ vẫn nên được quan tâm, chăm sóc trong quá trình mang thai và nuôi con nhỏ.

"Đứa trẻ không có lỗi và xứng đáng được nuôi dưỡng trong môi trường ổn định, lành mạnh. Kể cả vợ mang thai với người khác, người đàn ông cũng có thể chờ đến lúc đứa con đủ 12 tháng tuổi như một cách làm tròn nghĩa tình với người vợ", anh Hoàng Trường (35 tuổi, Thanh Xuân) chia sẻ ý kiến.

Mục đích của quy định trên nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em, đảm bảo rằng, trẻ được hưởng đầy đủ tình cảm và sự chăm sóc từ cả cha lẫn mẹ trong những năm tháng đầu đời.

Ở Mỹ, một số bang như Missouri, Arkansas và Texas không cho phép các cặp đôi ly hôn nếu người vợ đang mang thai. Sau khi đứa con ra đời, hai vợ chồng có thể ly hôn sau khi tiến hành các bước như xác nhận quan hệ cha con, các giấy tờ liên quan đến quyền nuôi con, cấp dưỡng...

Theo văn phòng luật Maron Group ở Mỹ, người chồng có lý do chính đáng để ly hôn nếu vợ mang thai với người khác. Nhưng ngay cả khi vợ đã ngoại tình, các tòa án thường đợi đến khi đứa trẻ chào đời mới đưa ra phán quyết ly hôn.

Việc này còn đảm bảo quyền lợi của người chồng trong việc phân chia tài sản, làm rõ các giấy tờ liên quan đến quan hệ huyết thống để tránh những vấn đề phát sinh.

Dù vậy, lý do ly hôn phần lớn do cặp đôi không thể hòa giải những khác biệt trong tính cách. Theo báo cáo của Liên hợp quốc, 44% cặp vợ chồng ly hôn vì không phù hợp, 18% do ngoại tình và 15% do các lý do như lạm dụng thể chất, tinh thần, nghiện rượu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn