MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người Việt hạn chế xin cho, thay vào đó là mua muối đầu năm để cầu tài lộc, may mắn. Ảnh: Minh An

Vì sao cần kiêng cho lửa, nước trong những ngày đầu năm mới?

NGỌC LIÊN LDO | 11/02/2024 10:27

Trong dịp Tết hay những ngày đầu năm mới, việc xin hay cho lửa, nước, muối, gạo được xem là kiêng kỵ, nên tránh để giữ lại tài lộc, may mắn cho gia đình.

Theo Nhà nghiên cứu văn hóa Phùng Hoàng Anh - Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, để năm mới gặp nhiều may mắn, tốt lành, mỗi người cần tránh những điều kiêng kỵ như cho lửa, nước, muối, gạo...

Không cho lửa đầu năm

Trong ngũ hành, lửa (hoả) là yếu tố mạnh mẽ, mang nhiều năng lượng, tương sinh tương khắc với nhiều yếu tố để sinh trưởng. Lửa mang lại ánh sáng, hơi ấm, hy vọng, may mắn và sự bùng nổ. Ngoài ra, lửa còn tượng trưng cho sự nhiệt huyết, mạnh mẽ.

Với đời sống con người, lửa là yếu tố quan trọng, luôn hiện diện trong sinh hoạt thường ngày. Màu đỏ của lửa mang đến sự may mắn, tài lộc và là biểu tượng tích cực những ngày đầu năm mới.

Vì thế, vào dịp Tết Nguyên đán, người ta rất kỵ việc xin lửa. Dù là hộp diêm hay chiếc bật lửa, việc xin hoặc hỏi mượn sẽ lấy mất vận may của bản thân, cho đi tài lộc. Vậy nên, các gia đình thường kiêng kỵ cho cho lửa ngày đầu năm mới.

Không cho nước đầu năm

Trong ngũ hành, thuỷ (nước) tượng trưng cho sự hiền hoà, dịu êm, nuôi dưỡng sự sống của thế giới. Mặt khác, nước cũng ẩn chứa sức mạnh to lớn, khả năng bùng nổ mạnh mẽ.

Về mặt phong thuỷ, nước là tài lộc sinh sôi, phát triển, được ví như "tiền vào như nước". Vì thế, những ngày Tết âm lịch, các gia đình thường kiêng kỵ việc cho nước để tránh vận xui, ảnh hưởng đến tài lộc trong công việc, làm ăn buôn bán.

Không cho gạo, muối

Gạo và muối đều được xem là kết tinh của đất đời, có nhiều hạt, tạo thành một khối đi liền, hiện diện của sự ấm no, đầy đủ.

Vì thế, việc xin, lấy muối gạo từ nhà người khác trong dịp đầu năm mới là điều kiêng kỵ. Nếu muối, gạo bị vơi do tác động từ bên ngoài sẽ làm giảm đi sự thịnh vượng, no đủ trong năm.

Chính vì thế, người Việt luôn truyền tai nhau hạn chế vay mượn gạo, muối trong dịp Tết Nguyên đán. Thay vào đó, chúng ta nên làm đầy gạo vào muối vào ngày 30 Tết, chuẩn bị cho năm mới dư giả, thịnh vượng.

Theo phong tục, chúng ta có thể mua muối, mua bật lửa hoặc tặng muối đầu năm để tìm kiếm vận may, cầu chúc nhau thật nhiều sức khoẻ và may mắn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn