MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vì sao nhiều nạn nhân thường chạy vào nhà vệ sinh khi gặp hỏa hoạn?

DIỆU HUYỀN LDO | 07/09/2022 21:59

Nhà vệ sinh liệu có phải là nơi an toàn khi xảy ra hỏa hoạn hay không?

Tối 6.9, một quán Karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng. Đến 18h10 ngày 7.9, đại diện lực lượng chức năng ở thành phố Thuận An xác nhận đến thời điểm này đã phát hiện 32 nạn nhân tử vong. Trong số đó, có nhiều thi thể được phát hiện ở trong nhà vệ sinh.

Nhiều người vẫn cho rằng phòng tắm hay nhà vệ sinh là một nơi tốt để trú ẩn khi xảy ra hỏa hoạn. Nguyên nhân là vì đây là những nơi có nước, "thủy khắc hỏa", ngọn lửa sẽ không thể lan tới khu vực ẩm ướt này.

Nhưng sự thật thì không phải như vậy.

Theo chuyên gia về hỏa hoạn Ben Urwin thì số người chết vì hít phải khói độc, ngạt thở hoặc tổn thương phổi do hít phải luồng khí siêu nóng phát ra từ ngọn lửa chiếm tới 85-90%. Trong khi đó, những người chết do bị lửa thiêu cháy chỉ chiếm khoảng 10-15%.

Do vậy, việc chạy vào phòng tắm hay nhà vệ sinh trong khu vực đang có cháy là điều sai lầm.

Theo New York Times, khi xảy ra hỏa hoạn, nhiệt độ trong tòa nhà có thể lên đến 1.000 độ C, khiến toàn bộ đường ống dẫn nước bị phá hủy. Không có thêm nước để làm mát, lượng nước lưu lại trong căn phòng sẽ nhanh chóng nóng lên, có thể gây bỏng nặng nề cho những người mắc kẹt.

Mặt khác, dù có tường lát gạch, phụ kiện không cháy và nguồn cấp nước, nhưng phòng tắm giống như các phòng khác, rất dễ bị sập trần. 

Bên cạnh đó, phòng tắm hay nhà vệ sinh đều có thiết kế khép kín. Hầu hết các phòng không có cửa thoát hiểm. Nạn nhân sẽ dễ tử vong vì ngộ độc khí carbon monoxide. 

Không chỉ vậy, khi ở trong phòng kín, chúng ta sẽ khó quan sát diễn biến của đám cháy cũng như kêu gọi sự trợ giúp từ bên ngoài. Từ đó dẫn đến việc nạn nhân không tìm được cơ hội thoát thân hay nhận hỗ trợ từ đội cứu hộ.

Vì khép kín, các nạn nhân có khả năng tử vong cao hơn khi trốn phòng tắm hay nhà vệ sinh. Ảnh: Otago Daily Times

Để sống sót qua hỏa hoạn, các chuyên gia cho rằng việc ưu tiên hàng đầu là tìm nguồn dưỡng khí bằng cách nằm sát mặt đất hết mức có thể hoặc lấy khăn thấm nước, che kín miệng và mũi để có thể thở được trong khói. 

Thay vì trốn vào phòng kín, nạn nhân nên ra ban công, nơi có nguồn không khí bên ngoài có thể cầm cự được lâu hơn.

Nếu không có ban công, phải tìm căn phòng có cửa sổ, đặc biệt là cửa sổ hướng ra đường. Song người mắc kẹt phải rất thận trọng với việc mở cửa sổ, bởi tay nắm cửa có thể rất nóng và hành động này có thể dẫn đến chênh lệch áp suất khiến khí độc tràn vào phòng.

Nếu có cơ hội thoát ra khỏi đám cháy, cần dùng khăn thấm nước che miệng, mũi và dùng chăn dày hoặc tấm vải lớn nhúng nước trùm lên toàn bộ cơ thể và chạy thoát nhanh ra ngoài qua đám lửa để tránh bị bỏng trên cơ thể.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn