MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vợ chồng trẻ ngủ riêng giường để được ngon giấc hơn. Ảnh: Insider

Vợ chồng trẻ chia sẻ lý do không ngủ chung giường

Phương Linh (theo Insider) LDO | 15/11/2021 20:30
Vợ chồng tôi còn trẻ nhưng có thói quen ngủ riêng vì như vậy sẽ khiến cả hai ngủ ngon giấc hơn.

Có ý định sửa sang nhà cửa, tôi mời cô bạn thân chuyên nghề thiết kế tới nhà để tư vấn về cách trang trí lại nội thất. Bất chợt, cô ấy ghé sát tôi với vẻ mặt quan tâm hỏi nhỏ: "Mọi chuyện ổn chứ?".

"Chưa bao giờ tốt hơn. Nghiêm túc luôn!" - tôi trả lời chắc chắn.

Tôi biết rằng mối quan tâm của cô ấy không liên quan gì đến việc trang trí. Nguyên nhân là vì chúng tôi đang đứng trong phòng ngủ nhà tôi và thay vì một chiếc giường như nhiều gia đình bình thường khác, hai vợ chồng tôi lại kê 2 chiếc giường riêng biệt, ngăn cách với nhau bằng một chiếc tủ nhỏ ở đầu giường giống như cách bài trí phòng khách sạn.

Trước ánh mắt đầy quan tâm của cô bạn, tôi nói: “Đây là một trong những quyết định sáng suốt nhất mà chúng tôi đã thực hiện trong 10 năm qua''.

Nguyên nhân tôi và chồng ngủ giường riêng

Nói đến chuyện ngủ, tôi và chồng là hai thế giới đối lập nhau. Tôi thính ngủ, trong khi chồng ngủ say như chết. Tôi thích nằm giữa một đống chăn và gối, trong khi anh ấy là người tối giản. Anh ấy thích con chó lên giường ngủ cùng, còn tôi thì luôn bị ám ảnh ga giường phải giữ thật sạch sẽ. Trong nhiều năm, chúng tôi luôn mâu thuẫn bởi thói quen của đối phương trong giấc ngủ.

Đặc biệt là khi trở thành cha mẹ của hai đứa trẻ không ngủ thẳng giấc ban đêm khiến chúng tôi luôn kiệt sức. Những thói quen ngủ trái ngược nhau lại càng trở nên phiền phức hơn. 

Khi chuyển đến một ngôi nhà mới với một phòng ngủ rộng rãi, chúng tôi nảy ra ý tưởng kê 2 chiếc giường để ngủ riêng.

Vợ chồng ngủ riêng có ''khác người''?

Trong suy nghĩ của nhiều người, vợ chồng ngủ chung giường còn là sợi dây gắn bó chặt chẽ về tình cảm và tình dục.

Vợ chồng chúng tôi từng tự hỏi liệu không chung giường có làm xói mòn tình cảm giữa chúng tôi hay không và mọi người sẽ nghĩ gì khi phát hiện ra điều này.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các cặp vợ chồng đã kết hôn ngủ riêng giường, hoặc thậm chí ở trong hai phòng riêng biệt. Chúng tôi tin tưởng vào cuộc hôn nhân của mình và biết rõ rằng ngủ riêng sẽ không dẫn đến sự xa cách, mà thậm chí có thể khiến chúng tôi hạnh phúc hơn.

Dành thời gian cho bản thân

Khi thả mình trên giường sau một ngày dài mệt mỏi, tôi có thể thoải mái nằm dài, duỗi tay chân hoặc cuộn tròn trong đống chăn. Đó là thời điểm duy nhất trong ngày tôi có thể làm bất cứ những gì mình muốn mà không cần nghĩ đến bất cứ ai ngoại trừ bản thân mình.

Đây là lựa chọn phù hợp cho cuộc hôn nhân của chúng tôi

Ngủ riêng giường đối với bản thân tôi mà nói là một lợi ích cho cuộc hôn nhân vốn đã bền chặt giữa hai vợ chồng. Chúng tôi không còn phân biệt ai là người thức đêm hay ai quấy rầy giấc ngủ của người còn lại. Chúng tôi đang được nghỉ ngơi một cách thoải mái nhất.

Khi tôi chia sẻ câu chuyện phòng ngủ của mình với mọi người, những người khác đã thú nhận rằng họ cũng thích ngủ xa bạn đời hơn. 

Chồng tôi và tôi biết điều gì sẽ tốt cho cả hai. Tôi chỉ mong rằng những áp lực từ quan niệm và lời nói của mọi người xung quanh sẽ không ảnh hưởng đến lựa chọn của chúng tôi.

Riêng với đời sống tình dục, chúng tôi vẫn thắm thiết như ngày nào. Chỉ là giờ đây, mỗi khi muốn thân mật, chúng tôi sẽ nhìn nhau và hỏi: "Trên giường của anh hay của em?".


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn