MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa.

Xem bói đoán vận hạn đầu năm: Tin lắm, lo nhiều

Hải Ngọc LDO | 27/01/2020 15:38
Đầu năm, nhiều người thường đi xem bói để biết được vận hạn của năm mới. Từ đây, nhiều câu chuyện dở khóc, dở cười đã xảy ra.

Vào dịp đầu năm, xem bói là hoạt động diễn ra ở nhiều nơi và đã trở thành một thói quen không thể bỏ của nhiều người. Thay vì chăm chỉ làm ăn, chăm chút hạnh phúc gia đình thì không ít người lại tốn thời gian, tiền bạc cho những lời “phán” và mách nước “giải hạn” của những người bói toán.

Hoạt động xem bói đã tạo ra nhiều câu chuyện dở khóc, dở cười. Bác Nguyễn Thị Quý (Hải Phòng) kể, vào mồng 1 Tết,  bác đi xem bói, thầy phán, năm nay vợ chồng lục đục hay cãi nhau, cẩn thận dẫn đến ly hôn. Từ khi nghe lời phán ấy, bác Quý ăn không ngon, ngủ không yên, thường xuyên sống trong lo âu, cáu kỉnh.

Cũng vì thế mà bác Quý hay gây sự với chồng dẫn đến cãi cọ. Mấy ngày nghỉ Tết, vợ chồng bác không ăn chung với nhau và cuộc "chiến tranh lạnh" vẫn chưa kết thúc bởi bác Quý quá tin lời thầy bói.

Ảnh minh họa.

Hay như câu chuyện của Ngọc Thủy (Hà Nội), năm trước, mẹ Thủy đi xem bói để biết tuổi gì xông đất hợp với gia đình, thầy bói nói gia chủ tuổi Dậu nên chọn người tuổi Tuất, Thìn xông nhà nên mẹ Thủy đã sắp đặt cho ông chú tuổi Tuất đến xông nhà, nhưng hôm đó người đến xông nhà Thủy lại là người khác.

Mẹ Thủy cả ngày mùng 1 mặt buồn rượi, ít nói, thậm chí còn không tiếp khách. Mọi người hỏi ra mới biết lý do người xông đất không phải tuổi hợp.

Chị Nguyễn Thu Trang (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: "Năm mới nào tôi cũng đi xem bói để xem năm mới sức khỏe, công việc, gia đình thế nào. Nhiều khi nhắc nhở bản thân không đi xem nữa vì tốt thì không sao, không tốt lại suy nghĩ, sau rồi bạn bè rủ lại đi xem vì tò mò”.

Điều đáng nói, những người dân mặc dù không đặt niềm tin hoàn toàn vào bói toán, nhưng tâm lý "đi xem cho biết" đã phần nào áp đặt lên niềm tin ấy, vì có tin mới có xem.

Những người "nghiện" xem bói thậm chí có thể không quản đường xá xa xôi tìm đến những "thầy" được đồn thổi có "uy tín" và có người còn tin vào thầy bói hơn tin vào chính bản thân mình.

Tuy nhiên, quá mê tín vào những lời "thầy" bói phán để chuốc lấy hoang mang, lo lắng, mất thời gian, phí tiền bạc thì không nên chút nào, bởi việc rút thẻ, xem bói đầu năm chỉ là tham khảo cho vui chứ không hề có căn cứ khoa học.

Trao đổi về việc xem bói đầu năm, Nhà nghiên cứu Văn hóa Dân gian Nguyễn Hùng Vỹ cho rằng,  xem bói là hành vi hoàn toàn mê tín. Vì xã hội vận động rất nhanh mà mỗi con người phải đối mặt với hàng loạt những ngẫu nhiên của cuộc đời, không ai có thể xem được những cái ngẫu nhiên ấy.

"Xem bói chỉ là một thú vui cho người ta làm. Còn tin vào nó thì hoàn toàn không tin được" Nhà nghiên cứu Văn hóa Dân gian Nguyễn Hùng Vỹ khẳng định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn