MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân nhận lương hưu. Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn

Lao động nữ 54 tuổi có thể đóng một lần để hưởng lương hưu?

ANH THƯ LDO | 16/02/2022 08:00
Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc về cách thức được hưởng lương hưu theo quy định.

Bạn đọc hỏi: Mẹ tôi năm nay 54 tuổi, đóng bảo hiểm bắt buộc 8 năm, đóng tự nguyện 2 năm. Năm nay, mẹ tôi đang muốn đóng luôn 10 năm (120 tháng) để hưởng lương hưu. Nếu mẹ tôi đóng như vậy lương hưu được hưởng là bao nhiêu % khi về hưu?

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cho hay, quy định về đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Trường hợp mẹ bạn năm nay 54 tuổi nên không thuộc đối tượng được đóng Bảo hiểm xã hội nêu trên.

Mẹ bạn có thể tiếp tục tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện đến khi đủ điều kiện về tuổi (năm 2022 nữ 55 tuổi 4 tháng, sau đó mỗi năm tăng thêm 4 tháng). Khi đủ tuổi, mẹ bạn có thể đóng tiếp 01 lần cho số năm còn thiếu để hưởng lương hưu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn