MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trợ cấp tuất một lần với thân nhân người lao động

QUANG MINH LDO | 29/08/2022 10:13
Cơ quan bảo hiểm xã hội thông tin cho bạn đọc về điều kiện hưởng trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất một lần với thân nhân người lao động.

Bạn đọc hỏi: Người nhà tôi đã đóng bảo hiểm xã hội theo phương thức tham gia đóng 1 lần cho 5 năm về sau, từ tháng 1.2021 đến tháng 12.2025 (60 tháng). Xin hỏi cơ quan liên quan, nếu chẳng may năm 2022, người đó chết thì có được hưởng chế độ gì không?

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cho hay, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chẳng may bị chết, thân nhân sẽ được hưởng trợ cấp mai táng, được quy định tại Khoản 1 Điều 80 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

“1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng: Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 60 tháng trở lên; Người đang hưởng lương hưu”.

Trợ cấp tuất, được quy định tại Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

“1. Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần".

Như vậy, trường hợp người thân của bạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chọn phương thức đóng một lần cho 5 năm từ tháng 1.2021 đến tháng 12.2025 (60 tháng) nhưng đến năm 2022 không may bị chết. Đối chiếu với quy định nêu trên, tính đến thời điểm chết năm 2022 người nhà của bạn có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 60 tháng trở lên thì người lo mai táng không được nhận trợ cấp mai táng; thân nhân của người chết được hưởng trợ cấp tuất một lần đối với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tính đến thời điểm người tham gia chết.

Ngoài ra, thân nhân của người chết còn được hoàn trả số tiền đã đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội từ thời điểm chết đến tháng 12.2025.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn