MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Taylor Swift lọt top 10 nghệ sĩ có thù lao khủng nhất 2021. Ảnh: AFP.

10 nghệ sĩ có thù lao cao nhất: Taylor Swift hay ai nhận 590 triệu USD?

DI PY LDO | 15/01/2022 14:22
Theo Just Jared, Bruce Springsteen là người nhận được thù lao cao nhất năm 2021 với 590 triệu USD. Taylor Swift cũng góp mặt trong top 10.

Theo Just Jared, 10 nghệ sĩ âm nhạc có doanh số bán album thực tế khủng nhất thế giới năm 2021 có sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng. Bảng xếp hạng tính thù lao của nghệ sĩ có thu nhập trước thuế và không tính phí cho các đại lý, người quản lý, luật sư...

Cụ thể, top 10 nghệ sĩ có thù lao cao nhất 2021 gồm:

Top 10. Taylor Swift: 80 triệu USD

Nữ ca sĩ đã mang về 80 triệu USD trong năm 2021 nhờ doanh thu từ các album như Red (Taylor’s Version) và Fearless (Taylor’s Version), cộng với hai album trước đó của cô là Evermore và Folklore. Ngoài ra, cô cũng quan hệ đối tác với các thương hiệu như Starbucks và Peloton.

Top 9. Blake Shelton: 83 triệu USD

Blake Shelton vào top 9 nhờ việc bán cuốn catalogue của mình, được báo cáo đã thu về 50 triệu USD. Ngoài số tiền khủng này, anh còn kiếm được mức thù lao khủng nhờ tham gia The Voice. Bên cạnh đó, Blake đã bán được nhiều bản sao của album mới Body Language và anh đã tham gia một chuyến lưu diễn kiếm được 14,5 triệu USD vào năm 2021.

Top 8. Motley Crue: 95 triệu USD

Motley Crue đã bán các bản thu âm chính của họ cho BMG vào năm 2021 và có thể họ kiếm được khoảng 90 triệu USD từ việc bán. Ngoài ra thêm một số kinh phí khác kiếm được từ nghề.

Top 7. Lindsey Buckingham: 100 triệu USD

Lindsey Buckingham của Fleetwood Mac đã bán bản quyền danh mục xuất bản của mình, trong đó có hơn 160 bài hát và thu được mức thù lao khủng.

Top 6. Red Hot Chili Peppers: 145 triệu USD

Red Hot Chili Peppers đã bán được danh mục xuất bản của họ vào năm 2021. Ban nhạc đã thu về 140 triệu USD cho các bài hát của họ và còn có thêm một số thu nhập khác.

Top 5. Ryan Tedder: 200 triệu USD

Năm 2017, Ryan Tedder đã bán lại danh mục của mình với giá 60 triệu USD. Năm 2021, anh đã bán bản quyền xuất bản còn lại của mình với con số ước tính không dưới 200 triệu USD. Anh cũng kiếm được tiền từ công việc của mình với OneRepublic, người đã phát hành một album mới vào năm ngoái.

Top 4. Kanye West: 250 triệu USD

Kanye West đã phát hành album mới Donda vào tháng 8 và thu được con số khủng. Tuy nhiên, nhưng phần lớn tiền của anh đến từ đế chế Yeezy của anh.

Top 3. Paul Simon: 260 triệu USD

Paul Simon đã bán quyền xuất bản vào năm 2021. Anh đã bán toàn bộ danh mục của mình cho Sony Music Publishing vào năm ngoái. Công ty cũng sở hữu các bản thu âm chính của anh.

Top 2. Jay-Z: 470 triệu USD

Jay-Z bán một nửa công ty rượu sâm banh Armand de Brignac của mình. Cụ thể, anh bán cho LVMH với giá 300 triệu USD. Anh cũng bán bớt 80% cổ phần của Tidal cho Square với giá 302 triệu USD. Các đối tác khác của anh bao gồm Tiffany & Co. và Puma.

Top 1. Bruce Springsteen: 590 triệu USD

Người đứng top 1 trong danh sách này là Bruce Springsteen. Anh đã bán danh mục cá nhân của mình cho Sony với giá 550 triệu USD. Thêm vào thu nhập của anh là tiền từ buổi biểu diễn Broadway, podcast Spotify của anh ấy với Barack Obama và cuốn sách của Bruce với cựu tổng thống giúp anh có mức thu nhập năm 2021 vào khoảng 590 triệu USD.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn