MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Taylor Swift tiếp tục ghi dấu ấn với ca khúc “All Too Well (10 Minute Version)”. Ảnh: Xinhua

3 ca khúc đứng đầu Top 50 ca khúc US-UK được yêu thích nhất năm 2021

Tuấn Đạt LDO | 27/12/2021 08:34

“Essence”, “All To Well (10 Minute Version)” và “Drivers License”… lần lượt đứng 3 vị trí đầu Top 50 ca khúc US-UK yêu thích nhất năm 2021.

Mới đây, chuyên trang giải trí nổi tiếng RollingStone công bố danh sách Top 50 ca khúc US-UK được yêu thích nhất năm 2021. Theo đó, đứng đầu danh sách là những ca khúc “làm mưa làm gió” thị trường âm nhạc trên thế giới trong suốt 1 năm qua.

“Essence” – Wizkid ft. Tems

Đứng đầu bảng danh sách lần này trong là ca khúc “Essence” của cặp đôi Wizkid và Tems. Kể từ thời điểm phát hành (13.8), ca khúc đã ghi dấu ấn trên thị trường âm nhạc quốc tế và nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn và khán giả.

Bộ đôi ca sĩ Wizkid và Tems bất ngờ đứng đầu danh sách Top 50 ca khúc US-UK được yêu thích nhất năm 2021. Ảnh: Xinhua

Theo đó, “Essence” được xem là một sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thể loại R&B và Afrobeats. Đặc biệt dưới sự thể hiện của 2 giọng ca đình đám Wizkid và Tems, ca khúc nhanh chóng chinh phục nhiều bảng xếp hạng uy tín như Billboard Hot 100, RollingStone Charts, Apple Music Charts… Hiện “Essence” đạt hơn 58 triệu lượt xem và hàng triệu lượt yêu thích, bình luận trên kênh Youtube.

“All Too Well (10 Minute Version)” – Taylor Swift

Mặc cho những ảnh hưởng của dịch bệnh, năm 2021 là một năm thành công của Taylor Swift. Nữ ca sĩ tài năng khẳng định vị trí khó thay thế khi liên tiếp giành được nhiều thành tích ấn tượng. Đáng chú ý, ca khúc “All Too Well (10 Minute Version)” trở thành ca khúc được yêu thích nhất năm 2021.

 Taylor Swift có một năm thành công rực rỡ. Ảnh: Xinhua

Phiên bản mới được Taylor Swift làm lại dựa trên bản ghi âm gốc phát hành vào năm 2012. So với phiên bản trước, “All Too Well (10 Minute Version)” có cách phối khí khá độc đáo và tập trung ở 2 thể loại Pop - Rock.

Khán giả bày tỏ sự thích thú và hào hứng mỗi khi giai điệu của ca khúc vang lên. Nhiều ý kiến cho rằng, họ cảm thấy thư giãn và có được một tâm trạng vui vẻ, hứng khởi hơn.

Theo đó, MV cũng đạt được 27 triệu lượt xem sau hơn 1 tháng phát hành.

“Drivers License” – Olivia Rodrigo

“Drivers License” của nữ ca sĩ trẻ Olivia Rodrigo đứng vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng của RollingStone. Sản phẩm âm nhạc đầu tay của “siêu tân binh” Olivia Rodrigo ra mắt vào ngày 8.1 đã nhanh chóng trở thành “hiện tượng” của làng âm nhạc thế giới.

Theo đánh giá, “Drivers License” mang giai điệu Ballad - Pop dễ “đi vào lòng người” bởi giai điệu nhẹ nhàng, ca từ lãng mạn. Ca khúc cũng giúp tôn được giọng hát cao vút, và chứa chất nhiều tự sự của Olivia Rodrigo.

Ước tính chỉ sau tuần đầu tiên phát hành, có đến hơn 1 triệu video cover ca khúc “Drivers License” trên Tiktok.

Ca khúc “Drivers License” của “siêu tân binh” Olivia Rodrigo đứng vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng do RollingStone bình chọn. Ảnh: Xinhua

'MV cũng đạt hơn 326 triệu lượt xem, 7,8 triệu lượt thích cùng gần 300 nghìn lượt bình luận trên Youtube. Thành tích này cũng giúp cho cái tên Olivia Rodrigo có cơ hội sánh vai bên cạnh những gương mặt ca sĩ kỳ cựu của thị trường âm nhạc quốc tế.

Xuất hiện trong Top 50 ca khúc US-UK được yêu thích nhất năm 2021 còn có một vài gương mặt quen thuộc với người hâm mộ như Lil Nas X với “Montero”, Silk Sonic với “Leave the Door Open”, Billie Eilish với “Happier Than Ever”, “I Drink Wine” của Adele…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn