MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phim "Bão ngầm" phát sóng trên VTV1 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Ảnh: VFC

"Bão ngầm" quy tụ nhiều môn phái võ Việt Nam

Mai Hương LDO | 04/03/2022 17:17

Sau khi lên sóng, bộ phim "Bão ngầm" để lại ấn tượng với khán giả bởi những pha hành động võ thuật chân thực.

Phim "Bão ngầm" của đạo diễn Đinh Thái Thụy, Nhà văn - Tiến sĩ Đào Trung Hiếu nói về hành trình điều tra bóc gỡ đường dây, tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia, vạch trần mặt thật của tên trùm mafia ẩn dưới vỏ bọc chủ tịch một tập đoàn kinh tế lớn.

Nói về những pha hành động võ thuật trong phim, trao đổi với Lao Động, Nhà văn – Tiến sĩ Đào Trung Hiếu cho biết, một yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của một bộ phim thể loại trinh thám hình sự, chính là các màn hành động rượt đuổi, đánh bắt, đấu võ, đấu súng của nhân vật trong phim. Nếu tổ chức quay diễn tốt, sẽ tạo ra sự hấp dẫn, lôi cuốn cho người xem.

"Phim hành động dễ “chạm vào tim” khán giả, bởi việc được thoả mãn cảm giác mạnh là một nhu cầu tâm lý của con người. Từng là lính trận, lại là một võ sư môn phái võ cổ truyền Nhất Nam, nên tôi đã khai thác tối đa miền hiểu biết của mình ngay từ khi xây dựng kịch bản.

Phim “Bão ngầm” gây ấn tượng với nhiều pha võ thuật. Ảnh: CMH

Tính khốc liệt trong cuộc chiến đấu với tội phạm của lực lượng Công an Nhân dân đã được tôi mô tả thông qua sự hiểm ác, tàn bạo trong thế giới ngầm, cùng những trường đoạn đối đầu kịch tính, xung đột quyết liệt giữa hai lực lượng chính và tà" - Nhà văn – Tiến sĩ Đào Trung Hiếu chia sẻ.

Nhà văn – Tiến sĩ Đào Trung Hiếu cho biết thêm, trong phim, trinh sát Đào Hải Triều được xây dựng là một cao thủ trong môn võ dân tộc Nhất Nam. Để đảm đương vai này, diễn viên Hà Việt Dũng đã phải ngày đêm tập luyện dưới sự kèm cặp trực tiếp của Võ sư Ngô Xuân Nhuần (Phó chủ tịch Liên chi hội võ cổ truyền Sông Lam, tỉnh Nghệ An).

Ngoài võ Nhất Nam thì còn rất nhiều môn phái khác cùng tham gia diễn xuất. Nhà văn – Tiến sĩ Đào Trung Hiếu sinh hoạt tại Hội võ thuật Hà Nội, nên ông quen biết khá nhiều võ sư, võ sĩ của các môn phái khác nhau. Ý tưởng của ông là mong muốn phim "Bão ngầm" trở thành vườn hoa đa sắc màu của các môn phái võ Việt Nam.

Nhà văn – Tiến sĩ Đào Trung Hiếu. Ảnh: NVCC

"Tại đây, các môn phái đều có “đất” để phô diễn những nét độc đáo, tinh tuý của mình, chứ không phải chỉ riêng gì môn phái Nhất Nam của chúng tôi. Được sự trợ giúp quý báu của Võ sư Đặng Tam Thuận – (Giám đốc Trung tâm võ thuật Tài năng trẻ), cùng nhiều võ sư khác, mà các cảnh hành động võ thuật trong phim đã diễn ra thực sự đa dạng, hấp dẫn" - Nhà văn – Tiến sĩ Đào Trung Hiếu nói.

Những màn song đấu, thi triển công phu, nội - ngoại công đã được các môn phái phô diễn với tính chân thực cao nhất có thể. Qua bộ phim, đoàn làm phim muốn tôn vinh các giá trị đặc sắc của nền võ học Việt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn