MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Jung Joon-young trái và Seungri bị cảnh sát thẩm vấn. Ảnh: Yonhap

Bê bối tình dục, ma tuý lột trần mặt trái công nghiệp K-pop xứ Hàn

Ngọc Vân LDO | 17/03/2019 10:34

Các vụ bê bối tình dục và tham nhũng chấn động của các ngôi sao Hàn Quốc phơi bày ra ánh sáng mặt trái ẩn giấu của ngành công nghiệp K-pop.

Các vụ bê bối tình dục cũng giáng đòn tàn phá khủng khiếp đối với sự phát triển đột phát của K-pop trong ngành kinh doanh béo bở này.

Ca sĩ Seungri, một thành viên của nhóm nhạc nam Bigbang, cùng Jung Joon-young, một ca sĩ kiêm nhạc sĩ và diễn viên truyền hình, gây chấn động làng giải trí Hàn khi những hành động xấu xí của họ, từng bị che giấu đằng sau lớp vỏ hào nhoáng của K-pop - đã bị phơi bày.

Seungri, 29 tuổi, đối mặt với các cáo buộc môi giới dịch vụ tình dục cho các nhà đầu tư nước ngoài trong các hộp đêm ở Hàn Quốc, và anh ta cũng tham gia điều hành hộp đêm Burning Sun (Mặt trời thiêu đốt), nơi thường xuyên sử dụng ma tuý và các hành vi bạo lực tình dục.

Jung Joon-young, 30 tuổi, bị cáo buộc bí mật quay lén các đoạn clip tình dục với 10 phụ nữ và phát tán trong các nhóm chat trên mạng, trong đó có cả sự tham gia của Seungri vào năm 2015.

Các ngôi sao của làng giải trí Hàn Quốc này đã bị các nhà điều tra thẩm vấn trong mấy ngày qua, trong khi công chúng và người hâm mộ đi từ ngỡ ngàng đến sốc.

Vụ bê bối là lời cảnh báo lớn đầu tiên với K-pop và ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, vốn đã theo đuổi quyết liệt danh tiếng bằng cái giá của sự liêm chính và các giá trị đạo đức.

Đằng sau sự thành công vang dội của K-pop trên toàn thế giới và những đóng góp to lớn cho việc quảng bá hình ảnh toàn cầu của Hàn Quốc, đã có nhiều lời cảnh báo liên tục đối với hệ thống sản xuất theo băng chuyền của ngành công nghiệp pop nước này.

“Khi ngành công nghiệp sản xuất giải trí phát triển, nhiều công ty K-pop đã có các chương trình quản lý ngôi sao, như JYP Entertainment và BTS” - bình luận viên mục giải trí Kim Kyo-seok nói với Yonhap. “Nhưng ở một số điểm, họ không thể quản lý được đời tư của các ngôi sao hạng A, và trong bối cảnh thiếu hệ thống để làm như vậy, các công ty quản lý phải dựa vào các phương tiện bất hợp pháp để kiểm soát thông tin hoặc thông đồng với các cơ quan thực thi pháp luật”.

Vụ bê bối vẫn có thể bị mở rộng và gây thêm thiệt hại cho ngành công nghiệp K-pop, nơi có tới 90 triệu fan hâm mộ trên toàn thế giới vào năm 2018 - theo thống kê của Quỹ Hàn Quốc.

Dữ liệu thị trường vốn hoá của các công ty giải trí lớn đã mất điểm mạnh kể từ vụ bê bối. Dữ liệu ngày 17.3 cho thấy, vốn hoá của top 6 công ty giải trí niêm yết mất khoảng 600 tỉ won (527 triệu USD) trong ngày 15.3 so với tháng trước, khi cảnh sát bắt đầu điều tra Seungri vào ngày 26.2.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn