MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trấn Thành trong phim "Nhà bà Nữ". Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Bi hài của Trấn Thành và Bùi Thạc Chuyên

Bình An LDO | 15/05/2023 15:29
Trấn Thành lần nào đoạt giải cũng gây tranh cãi, và Bùi Thạc Chuyên lần nào trượt giải cũng khiến giới phê bình tiếc thay cho anh.

Trấn Thành nhiều lần gây tranh cãi khi đoạt giải

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất vừa khép lại. Ở hạng mục dành cho phim Việt Nam, Trấn Thành đã thắng lớn, giành cú đúp giải thưởng với bộ phim “Nhà bà Nữ”.

Theo đó, Trấn Thành vượt qua Ngô Thanh Vân (đạo diễn Thanh Sói), Aaron Toronto (đạo diễn Đêm tối rực rỡ)... để đoạt giải Đạo diễn xuất sắc. Bộ phim doanh thu 475 tỉ đồng “Nhà bà Nữ” của trở thành Phim Việt xuất sắc.

Ngay khi giải Đạo diễn xuất sắc xướng tên Trấn Thành, trên khắp các diễn đàn, ý kiến khán giả đã chia luồng, tranh cãi dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng, Trấn Thành chưa thể hiện được sự lành nghề trong dàn dựng phim điện ảnh như Aaron Toronto ở “Đêm tối rực rỡ”, kể cả nếu làm phép so sánh với sự nỗ lực của Ngô Thanh Vân ở “Thanh Sói”.

Việc để “Nhà bà Nữ” với khối lượng lời thoại nhiều, ồn ào, cãi vã xuyên suốt từ đầu đến cuối phim – cho thấy công việc đạo diễn điện ảnh của Trấn Thành vẫn cần học hỏi để tiết chế, và có cách kể chuyện phim độc đáo hơn.

“Đêm tối rực rỡ” xoay quanh đề tài về những đứt gãy, đổ vỡ trong mối quan hệ gia đình, những tổn thương khó lành, những hệ lụy khôn lường từ bạo lực gia đình – đã gây ấn tượng mạnh với khán giả khi ra mắt.

Không có được doanh thu khủng như “Nhà bà Nữ”, nhưng “Đêm tối rực rỡ” càn quét nhiều giải thưởng nhà nghề (như Cánh Diều), được giới phê bình ngợi khen khi có cách kể chuyện gai góc, u tối, giàu chất liệu điện ảnh.

Hiện, những tranh cãi vẫn diễn ra bất phân thắng bại trên các diễn đàn. Lên tiếng trước các chiều ý kiến, đại diện Ban giám khảo hạng mục Phim Việt Nam cho rằng, ở Trấn Thành có sự tươi mới, dẫn dắt câu chuyện cảm xúc, tiếp cận đề tài với góc nhìn riêng.

Trấn Thành và Lê Giang trong phim “Cua lại vợ bầu“. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Năm 2019, khi Trấn Thành đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 21 với vai diễn Trọng Thoại trong phim “Cua lại vợ bầu” cũng gây tranh cãi dữ dội.

Cùng cạnh tranh giải thưởng với Trấn Thành tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 có Liên Bỉnh Phát với vai diễn trong phim “Song Lang”. Theo đó, Liên Bỉnh Phát ở màn diễn xuất này được đánh giá cao, có sự đầu tư, mới mẻ.

Những tranh cãi diễn ra suốt thời gian dài, dù thành viên Ban giám khảo hạng mục giải thưởng phim truyện điện ảnh của Liên hoan phim 21 đã lên tiếng giải thích lý do chấm giải cho Trấn Thành với 9/9 phiếu bầu.

Ở cả Liên hoan phim Việt Nam 21 và Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, Trấn Thành đều không có mặt trong đêm trao giải.

Bùi Thạc Chuyên luôn gây tiếc nuối

Chính Trấn Thành khi đi xem bộ phim “Tro tàn rực rỡ” đã dành nhiều lời cảm thán, nể phục cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Thế nhưng, bộ phim này (ngoài giải Diễn viên nữ chính xuất sắc) gần như lu mờ ở Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2023.

“Tro tàn rực rỡ” tranh giải ở hạng mục dành cho Phim châu Á, nhưng giải thưởng cao nhất cuối cùng thuộc về “Những đứa trẻ trong sương”.

“Tro tàn rực rỡ” khi ra rạp năm 2022 từng được ví là màn trở lại rực rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sau 10 năm. Phim được chính đạo diễn chuyển thể kịch bản từ 2 truyện ngắn Tro tàn rực rỡ và Củi mục trôi về của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. “Tro tàn rực rỡ” là câu chuyện bi thương về những phận người ở vùng sông nước miền Tây.

Trấn Thành bày tỏ sự thán phục dành cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Ảnh: Chụp màn hình

Cách kể chuyện gai góc, hình ảnh chân thực, lời thoại được tiết chế tối giản, âm nhạc được đầu tư... “Tro tàn rực rỡ” đậm màu sắc nghệ thuật cá nhân của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Nhiều người tiếc nuối khi “Tro tàn rực rỡ” gần như “trắng tay” ở Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2023.

Năm 2005, bộ phim “Sống trong sợ hãi” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng từng nhận được nhiều lời ngợi khen của giới phê bình.

“Sống trong sợ hãi” xoay quanh nhân vật Tải – làm nghề gỡ bom mìn để kiếm sống. Tải lầm lũi, lạnh lùng, sống ngày nào cũng như thể là ngày cuối cùng. Cái chết cận kề sự sống.

“Sống trong sợ hãi” được đánh giá cao nhưng đã thua “Chuyện của Pao” ở Lễ trao giải Cánh Diều của Hội Điện ảnh. “Chuyện của Pao” đoạt giải Cánh Diều Vàng ở hạng mục “Phim truyện nhựa xuất sắc”.

Giải thưởng này gây tranh cãi trong dư luận, trong đó nhiều ý kiến tiếc nuối cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Tại Liên hoan phim Việt Nam 2007, “Sống trong sợ hãi” chỉ đoạt bằng khen, trong khi Bông Sen Bạc (không có giải vàng) được chia đều cho Chuyện của Pao, Mùa len trâu, Dòng máu anh hùng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn