MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Biệt danh "Sơn công chúa" của danh thủ Hồng Sơn được nhắc lại sau tập 1 Anh trai vượt ngàn chông gai

MINH PHONG LDO | 04/07/2024 16:10

Tham gia chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”, cựu tuyển thủ bóng đá Nguyễn Hồng Sơn được chú ý sau màn trình diễn ca khúc "Niềm tin chiến thắng".

Sau tập phát sóng đầu tiên của “Anh trai vượt ngàn chông gai”, cựu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn cùng biệt danh "Sơn công chúa" được nhiều người nhắc lại.

Đa số khán giả yêu bóng đá Việt Nam đều quen thuộc với cái tên "Sơn công chúa". Nhưng không phải ai cũng biết câu chuyện phía sau biệt danh của cựu tiền vệ sinh năm 1970.

Theo tìm hiểu, Hồng Sơn sinh ra trong một gia đình khá giả ở Hà Nội, có bố mẹ làm chủ tiệm áo cưới nổi tiếng. Người thân kể lại rằng, khi còn nhỏ, anh từng mặc thử váy cô dâu. Từ đó, mọi người trong nhà bắt đầu trêu chọc và gọi anh là "Sơn công chúa”.

Đến khi đi đá bóng, trở nên nổi tiếng, biệt danh trên vẫn gắn liền với anh và trở thành "thương hiệu" quen thuộc với khán giả.

Cựu tuyển thủ Hồng Sơn khi còn thi đấu trong màu áo Thể Công. Ảnh: Tư liệu

Ngoài chuyện mặc váy, nhiều người hâm mộ cũng trêu đùa rằng, "Sơn công chúa" là cách nói để hình dung những đường rê dắt bóng của tiền vệ này.

Những tình huống đi bóng cực dẻo, động tác uyển chuyển cũng là yếu tố khiến nhiều người công nhận biệt danh "Sơn công chúa" của cầu thủ Thể Công một thời.

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn được biết đến là cầu thủ có kĩ thuật tốt, từng là gương mặt trụ cột của đội tuyển bóng đá Việt Nam và câu lạc bộ Thể Công.

Khi còn thi đấu, anh chơi vị trí tiền vệ, thuộc lứa "thế hệ vàng" của bóng đá Việt Nam thập niên 90.

Năm 1993, cựu cầu thủ này được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và góp công lớn trong các thành tích nổi bật của tuyển Việt Nam lúc bấy giờ.

Năm 1998 là đỉnh cao sự nghiệp của Hồng Sơn khi giành chức vô địch quốc gia và Siêu cúp quốc gia cùng Thể Công. Nam tuyển thủ cũng là nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong hành trình đoạt ngôi á quân Tiger Cup 1998 (tiền thân của AFF Cup), đồng thời được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất.

Trong sự nghiệp của mình, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn từng đạt nhiều danh hiệu như huy chương bạc SEA Games 18 và 20, huy chương bạc Tiger Cup 1998, huy chương đồng Tiger Cup 1996, huy chương đồng SEA Games 19.

Về danh hiệu cá nhân, cựu tuyển thủ từng là Vua phá lưới giải vô địch quốc gia, Cầu thủ xuất sắc Tiger Cup, Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 của châu Á. Anh cũng 2 lần giành Quả bóng Vàng Việt Nam vào năm 1998, 2000.

Sau khi giải nghệ vào năm 2005, Hồng Sơn chuyển sang công tác huấn luyện tại đội Thành Nghĩa Dung Quất Quảng Ngãi ở giải hạng Ba, sau đó chuyển sang đào tạo lứa trẻ cho câu lạc bộ Thể Công và trung tâm đào tạo bóng đá.

Cựu tuyển thủ Hồng Sơn được ủng hộ khi tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai". Ảnh: NSX

Bên cạnh công việc huấn luyện và đào tạo trẻ, Nguyễn Hồng Sơn còn lấn sân sang mảng giải trí. Cựu tuyển thủ đang tham gia chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” mùa 1, được mua bản quyền từ "Call Me By Fire" của Trung Quốc, đang phát sóng trên VTV3.

Trong vòng đấu đầu tiên, Hồng Sơn vào nhóm “Anh tài huyền thoại”, kết hợp cùng Tự Long, Bằng Kiều và Tuấn Hưng. Nhóm nghệ sĩ lớn tuổi trình diễn liên khúc “Quê hương tuổi thơ tôi” và “Nếu có yêu tôi”.

Danh thủ bóng đá Việt Nam một thời được khán giả yêu thích với phần thể hiện bài hát “Niềm tin chiến thắng“. Ảnh: NSX

Về phần thi cá nhân, danh thủ Hồng Sơn thể hiện bài hát “Niềm tin chiến thắng”. Dù có số lượng bình chọn khiêm tốn nhất, nhưng “Sơn công chúa” đã mang đến những phút giây hoài niệm, chinh phục khán giả qua giọng hát mộc mạc.

Không chỉ vậy, màn trình diễn cùng loạt hình ảnh gắn liền với thời kì thi đấu đỉnh cao của cựu tuyển thủ đã khơi dậy cảm xúc, khiến người ta nhớ về những khoảnh khắc bóng đá lịch sử của Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn