MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ban tổ chức nói về việc bị tố sao chép ý tưởng đêm chung kết Miss World. Ảnh: CMH.

BTC Miss World Vietnam 2022 "giải trình" khi bị tố sao chép ý tưởng

NGỌC ANH LDO | 13/08/2022 12:27

Sau khi bị một đơn vị tố đêm chung kết Miss World Việt Nam 2022 sao chép trái phép art work, cụ thể là hình ảnh màn hình led trong phần trình diễn áo dài, mới đây ban tổ chức đã lên tiếng phản hồi.

Tối 12.8, đêm chung kết Miss World Vietnam 2022 diễn ra tại thành phố biển Quy Nhơn với sự góp mặt của 37 thí sinh cùng dàn người đẹp, khách mời nổi tiếng. 

Bên cạnh tranh cãi Top 5 và người giành hoa hậu, một sự việc khiến nhiều cư dân mạng chú ý chính là trên mạng xuất hiện bài đăng tố phía ban tổ chức Miss World Vietnam sao chép hình ảnh trong phần thi trang phục áo dài.

Người này bức xúc viết: "Các bạn tổ chức Miss World Việt Nam 2022, phát sóng trực tiếp trên VTV3 mà đi sao chép trái phép art work. Art work này đã được chúng tôi sáng tác và đăng kí sở hữu trí tuệ. Tôi chưa quy kết bất cứ điều gì nhưng cảm thấy rất buồn cho hành động này. Chờ câu trả lời của ban tổ chức Miss World Việt Nam".

Theo bà Phạm Kim Dung, sân khấu chung kết Miss World Vietnam 2022 được sáng tạo bởi hoạ sĩ thiết kế sân khấu Hoài Nam Lê.

Tổng đạo diễn Phạm Nhật Nam cho biết: "Hôm qua, chương trình xong rất trễ, có nhiều dòng trạng thái nói chúng tôi sử dụng những hình ảnh thiết kế màn hình led văn hoá cải lương.

Hôm qua chúng tôi có lấy hình ảnh này để tôn vinh văn hoá Việt trong chung kết vì có nhiều họa tiết cải lương, tuồng cổ. Chúng tôi nhận trách nhiệm về mình. Khi trao đổi với nhau về những chi tiết, hoa văn, vào phút chót, chúng tôi đã đổi các họa tiết đó để phù hợp với tiết mục".

Họa sĩ Hoài Nam Lê cũng nhận trách nhiệm khi chưa có sự xin phép với tác giả art work. "Hôm qua, chúng tôi đã gọi điện xin lỗi và được chủ nhân hẹn sáng nay trả lời. Chúng tôi sẽ gửi lời xin lỗi và gửi chi phí cho người sáng tạo các họa tiết, hoa văn này".

Riêng với câu hỏi về việc thời lượng chương trình bị kéo dài lê thê hơn 3 tiếng, bà Phạm Kim Dung cho biết: "Ban tổ chức đã cố gắng sắp xếp rất nhiều tiết mục và mong các thí sinh tỏa sáng trong chung kết, thế nên nếu không để họ trình diễn trọn vẹn hết các tiết mục, ban tổ chức cảm thấy hơi phí".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn