MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Blackpink lần đầu đến Việt Nam sau 7 năm hoạt động. Ảnh: YG

Bùng nổ chiêu trò lừa đảo, trục lợi xoay quanh đêm diễn Blackpink ở Mỹ Đình

Huyền Chi LDO | 30/06/2023 14:45

Kể từ thông báo Blackpink đến Hà Nội vào cuối tháng 7, nhiều hình thức lừa đảo, trục lợi xuất hiện với thủ đoạn tinh vi, khó phát hiện.

Nhiều ngày qua, cộng đồng fan Kpop Việt Nam "ngợp" trong khối lượng thông tin khổng lồ xoay quanh concert Born Pink của Blackpink tại Hà Nội.

Hàng trăm nghìn người săn lùng, vội vàng tìm hiểu thông tin về giá vé, hệ thống đặt vé và sơ đồ sân vận động Mỹ Đình - nơi diễn ra 2 đêm diễn.

Lợi dụng sự háo hức và thiếu kinh nghiệm đi concert của fan Việt, nhiều tổ chức, cá nhân đã chia sẻ nhiều bài viết gây hoang mang nhằm trục lợi.

Chỉ trong vòng 3 ngày, hàng trăm nhãn hiệu đồng loạt tổ chức give away (một hình thức tặng quà miễn phí) với phần thưởng là tặng vé concert Born Pink.

Đáng nói, một số fanpage chỉ có... 5.000 like với quy mô kinh doanh nhỏ cũng cam kết có vé cho người thắng cuộc, thậm chí khẳng định họ đang có vé VIP.

Người dùng chỉ cần nhấn like trang Facebook, like bài viết và bình luận 1 con số là đã có cơ hội nhận vé đi xem Blackpink miễn phí.

Blackpink là cái tên được mạng xã hội Việt nhắc đến nhiều nhất những ngày qua. Ảnh: YG

Liên hệ với một đơn vị kinh doanh dịch vụ giáo dục, phóng viên Lao Động nhận được câu trả lời họ không phải nhà tài trợ hay đối tác của YG Entertainment cũng như đơn vị tổ chức Born Pink tại Việt Nam.

Vì vậy, nếu muốn có vé để trả quyền lợi cho người thắng cuộc, đơn vị trên cũng sẽ phải mua vé trên Ticketbox như những khán giả khác.

Nhưng họ vẫn hứa hẹn treo thưởng vé miễn phí.

Hiện tại, tất cả các thông tin như sơ đồ, giá vé, danh sách nhà tài trợ... vẫn chưa được công bố. Thế nhưng, những thông tin tặng vé miễn phí, chơi give away nhận vé Born Pink vẫn giúp những tổ chức này thu về hàng chục nghìn lượt tương tác với chi phí quảng cáo 0 đồng.

Đơn vị tổ chức Born Pink tại Hà Nội khẳng định: "Hiện tại, trên thị trường đang có rất nhiều những bài đăng lừa đảo bán vé, ôm vé đặt cọc, tuồn vé trước sự kiện gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, ban tổ chức hoàn toàn không có bất kỳ hình thức nào để đẩy vé ra thị trường. Vé sẽ chỉ được mở bán chính thức trên hệ thống của Ticketbox".

Trên các hội nhóm, dịch vụ camp vé (mua hộ) nở rộ. Để đảm bảo mua được vé như ý muốn, các fan có thể phải đặt cọc trước và bỏ thêm 1-2 triệu đồng để trả công cho những người nhận camp vé.

Thế nhưng, ngay sau khi chuyển tiền nhờ canh vé, mua vé hộ, không ít fan đã bị người camp vé chặn tài khoản nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Những bảng giá nhận camp, canh vé với mức tiền công lên đến hàng chục triệu đồng khiến fan Việt càng thêm lo lắng, hoang mang.

Với bảng giá “trên trời” này, mức vé thấp nhất dự kiến là 1 triệu bị tăng giá gấp 10 lần, còn vé VIP 8.000.000 đồng bị đẩy lên 20.000.000 đồng cho 1 đêm. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, tại nhiều nước Châu Á, tình trạng lừa đảo, bán vé giả, give away tặng vé cũng diễn ra phức tạp.

Trước đêm diễn Born Pink tại Indonesia, làn sóng phản đối của công chúng dâng cao khi một số tổ chức mở give away tặng vé. Khán giả chỉ trích vì cho rằng, họ đang trục lợi từ Blackpink, thúc đẩy sự cạnh tranh tiêu cực.

Theo tờ Khaosod, cuối tháng 5, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ nghi phạm là chủ một trang camp vé vì hành vi bán vé giả gây thiệt hại hơn 20.000 USD.

Người này đã bị truy tố 9 lần trước đó. Nghi phạm từng gom góp mua 200 vé và bán lại với mức giá gấp 3, gấp 4 giá niêm yết để kiếm lời bởi lẽ có đến hơn 10.000 người đang tìm mua những tấm vé này.

Tờ The Standard cũng đưa tin 1 cô gái trẻ ở Hồng Kông (Trung Quốc) cũng đã bị bắt vì lừa đảo hơn 150.000 triệu đồng từ việc bán khống vé concert Blackpink.

Nếu không bị bắt, người này có thể kiếm thêm hàng trăm triệu từ những người hâm mộ nhẹ dạ cả tin.

Theo ghi nhận của SMCP, cảnh sát Malaysia nhận được vô số đơn khiếu nại về những vụ lừa đảo, trong đó có những trường hợp giá vé bị "thổi" gấp 22 lần mệnh giá ban đầu.

"Cướp giữa ban ngày" là cụm từ SMCP dùng để nói về thực trạng đầu cơ, "phe vé", buôn vé "chợ đen" diễn ra ở những nơi Blackpink đặt chân đến.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn