MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh

Ca sĩ Như Quỳnh: Người Việt xa xứ thường gắn bó với bolero

M.T LDO | 05/06/2018 10:34
Như Quỳnh cho rằng chị rất hạnh phúc khi được tham gia một loạt chương trình ca nhạc với các ca sĩ hải ngoại ở các thành phố như: "Nhạc tình muôn thuở", "Vùng lá me bay", "Hát trên quê hương"...

Có thể nói gì về hàng loạt chương trình chị tham gia ở các thành phố lớn  và 2 live show sắp tới của chị?

- Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ. Như Quỳnh chưa bao giờ tham gia chuỗi chương trình lớn như vậy, nên chỉ biết sẽ cố hết mình. Cụ thể, Như Quỳnh sẽ tập những ca khúc mới, ngoài những ca khúc được khán giả yêu cầu. Chắc chắn sẽ có những ca khúc Huế, cùng những ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam - Trung - Bắc. Mong các khán giả và fan ủng hộ cho Như Quỳnh và các nghệ sĩ.

Tham gia làm giám khảo cùng Quang Lê, khán giả có thể thấy hai người có mối quan hệ thân thiết và gắn bó…

- Như Quỳnh với Quang Lê đều là người gốc miền Trung. Như Quỳnh sinh ra ở Đông Hà, Quảng Trị, còn Quang Lê sinh ở Huế. Không chỉ có giọng hát thôi mà cả giọng nói Quang Lê cũng “rặt” Huế hơn cả Như Quỳnh, vì Như Quỳnh vào Sài Gòn sớm quá. Cả hai yêu thương nhau, đến với nhau trong những ca khúc về Huế như Huế và em, Áo hoa…

 Từ phải sang: Phương Mỹ Chi, Như Quỳnh, Quang Lê, Mỹ Huyền

Về lại quê hương, Như Quỳnh tham gia gameshow, ngồi ghế giám khảo với cách nói chuyện khá duyên dáng. Sắp tới, chị có tiếp tục ngồi ghế "nóng" nữa không?

- Tất cả đang ở trước mắt. Như Quỳnh mong mình có kinh nghiệm hơn nữa để ngồi ghế nóng và tham gia trình diễn, quay phim, ghi hình… trong một loạt chương trình khác thời gian tới. Điều mà Như Quỳnh lo lắng nhất là mình xa quê lâu rồi, nên phải học hỏi kinh nghiệm của các anh chị để có thể gần gũi với thí sinh, hướng dẫn, giúp các em trở thành những ca sĩ thực thụ.

Hiện dòng nhạc bolero đang sống dậy nên các ca sĩ hải ngoại có đất sống khi về Việt Nam. Chị nghĩ sao về trào lưu này?

- Bolero từng có lúc thăng trầm, nhưng đến bây giờ thì sống lại rồi. Với người Việt xa xứ, dù ở đâu cũng thế, đều gắn bó với bolero. Dòng nhạc bolero đơn giản, những lời ca, giai điệu, tự sự của tác giả gửi đến khán giả rất gần gũi, hình như ai cũng là nhân vật trong  những ca khúc mà họ yêu thích

Như Quỳnh và Mỹ Huyền.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn