MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiểu long nữ là nhân vật trong truyện Kim Dung được yêu mến. Ảnh: NT FIim

Các mỹ nhân thủ vai 'Tiểu long nữ' nổi tiếng nhất Hoa ngữ giờ ra sao?

ĐÌNH DY LDO | 14/06/2020 16:00

Tiểu long nữ là nhân vật nổi tiếng bước ra từ tiểu thuyết Thần điêu đại hiệp của Kim Dung. Khi lên phim, các diễn viên như: Lưu Diệc Phi, Lý Nhược Đồng... thủ vai này đã phần nào để lại ấn tượng cho khán giả. Vậy cuộc sống của họ bây giờ ra sao?

Lưu Diệc Phi

Khi đảm nhận vai Tiểu long nữ, nữ diễn viên chỉ mới 17 tuổi. Cô là người đóng vai này trẻ nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, chính điều này tạo nên ưu điểm khi sự trẻ trung của cô phù hợp với tuổi đời nhân vật Tiểu Long Nữ trong nguyên tác, làm toát lên vẻ phiêu diêu tinh khiết và đầy chất thần tiên hư ảo, được khán giả mệnh danh là Tiểu Long Nữ đẹp nhất trên màn ảnh.

Ngoài đời, Lưu Diệc Phi vẫn theo đuổi hình ảnh một ngọc nữ điện ảnh và cũng va vấp không ít scandal lớn nhỏ từ bên ngoài. Năm 2011, nữ diễn viên được truyền thông Trung Quốc bình chọn là một trong Tứ tiểu Hoa đán thế hệ mới của điện ảnh Hoa ngữ.

Hiện tại, cô đã sang Mỹ đóng phim Hoa Mộc Lan của hãng Disney. Tuy nhiên, bộ phim bom tấn của cô gặp nhiều khó khăn vì dịch COVID-19 nên chưa thể ra rạp.

Lưu Diệc Phi đóng Tiểu long nữ khi chỉ mới 17 tuổi. Ảnh: NT FIim

Phan Văn Phương

Vai Tiểu long nữ của Phạm Văn Phương là vai diễn đặc biệt nhất. Sở dĩ nói như vậy vì trong tất cả các cặp Dương Quá - Tiểu long nữ trên màn ảnh, cặp đôi của Phan Văn Phương và Lý Minh Thuận là trường hợp hiếm hoi đến với nhau ngoài đời thực.

Phan Văn Phương thủ vai Tiểu long nữ trong Thần điêu phiên bản của Singapore sản xuất năm 1998. Ngoài đời, cặp đôi yêu nhau đã lâu nhưng năm 2009 mới kết hôn. Năm 2014 hai người có tin vui với cô con gái đầu lòng Zed Lee. Hiện tại, cặp đôi vẫn hạnh phúc bên nhau và ít tham gia diễn xuất hơn trước. Tình yêu của họ được giới showbiz Hoa ngữ ngưỡng mộ vì sự bền chặt.

Phạm Văn Phương là nữ diễn viên có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sau khi đóng Tiểu long nữ, Ảnh: NT FIim

Lý Nhược Đồng

Trong các phiên bản Tiểu long nữ từ trước đến nay, Lý Nhược Đồng được coi là gần gũi nhất so với nguyên tác.

Trên phim, nữ diễn viên thể hiện được sự thanh thoát phiêu diêu cùng nét lạnh lùng của nhân vật Tiểu long nữ, trở thành tạo hình kinh điển trong lòng nhiều người hâm mộ.

Ngoài đời, Lý Nhược Đồng cũng là một người đẹp si tình như nàng Tiểu long nữ. Cô từng có mối tình 10 năm với doanh nhân Quách Ứng Tuyền, ngay cả khi người tình bị phá sản thì Nhược Đồng vẫn trước sau như một. Tuy nhiên, sự si tình của nữ diễn viên đổi lại là quyết định chia tay từ phía Quách Ứng Tuyền.

Nỗi đau khiến Lý Nhược Đồng bị trầm cảm, từng có lúc nghĩ đến chuyện tự sát. Hiện tại, nữ diễn viên ngoài 40 tuổi vẫn sống cuộc đời đơn thân.

Lý Nhược Đồng đơn độc tuổi 40. Ảnh: NT FIim

Trần Nghiên Hy

Trần Nghiên Hy từng gây sốt với phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, trở thành "nữ thần mối tình đầu" của biết bao người. Sau đó, cô tiếp tục thử sức với vai diễn Tiểu long nữ do biên kịch Vu Chính dàn dựng trong Tân Thần điêu đại hiệp.

Ngay từ khi phim khởi quay, tạo hình mập mạp của Trần Nghiên Hy đã hứng chịu không biết bao nhiêu "gạch đá" lẫn chỉ trích từ cư dân mạng. Tiểu Long Nữ của nữ diễn viên xứ Đài bị gán với hàng loạt biệt danh hài hước như Tiểu Long Nữ mặt bánh bao, Tiểu Long Nữ Na Tra...

Hiện tại, cô có cuộc sống hạnh phúc với nam tài tử Trần Hiểu. Cả hai thường chia sẻ hình ảnh ngọt ngào lên trang cá nhân khiến cộng đồng mạng Trung Quốc ngưỡng mộ.

Trần Nghiên Hy là Tiểu long nữ bị chỉ trích nhiều nhất. Ảnh: NT FIim

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn