MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Châu Đăng Khoa bức xúc khi là nạn nhân của chiêu trò cắt ghép

T. Đ LDO | 26/02/2020 11:26

Nam nhạc sĩ Châu Đăng Khoa bức xúc vì đang rơi vào khủng hoảng khi chương trình phỏng vấn cố tình cắt ghép dẫn câu nói bị hiểu nhầm.

Theo nhạc sĩ Châu Đăng Khoa chia sẻ, anh đã bị oan khi là nạn nhân của chiêu trò cắt ghép, biên tập lời nói trong một talkshow.

Sự việc xảy ra khi nam nghệ sĩ gốc Đắk Lắk bị cho là có những phát ngôn không phù hợp dành cho ca sĩ đang rất nổi trên mạng xã hội hiện nay - Jack (tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn).

Châu Đăng Khoa bị dư luận chỉ trích khi có những phát ngôn ngông cuồng trong một talkshow. Ảnh: T. L. 

Trong talkshow, nam nhạc sĩ bày tỏ quan điểm rằng, bản thân không cảm nổi âm nhạc của Jack cũng như khẳng định việc nổi đình đám như hiện nay là vào đúng thời điểm chứ không phải tài năng thật sự.

Ngay sau đó, dư luận đồng loạt phản ứng và chỉ trích nhạc sĩ trẻ tài năng này có những phát ngôn được cho là ngông cuồng khi anh còn tự tin khẳng định, "thách ai nghe nhạc của Châu Đăng Khoa mà không thích".

Nam nhạc sĩ bức xúc viết trên trang cá nhân rằng, chương trình đã bị cắt ghép lời phỏng vấn khiến dư luận hiểu sai ý.

Sau khi hứng chịu một loạt các chỉ trích từ dư luận, Châu Đăng Khoa đã lên tiếng chính thức trên trang cá nhân của mình và giải thích:

"Xin chào mọi người, đây chính là toàn bộ phần đối thoại trên một talkshow đã gây nên lùm xùm trong những ngày vừa qua. Thái độ cũng như những câu trả lời của Khoa khi được hỏi hoàn toàn là những chia sẻ vô tư và chân thành trên phương diện cá nhân Khoa. Thế nhưng khi được biên tập lại, việc cắt dựng nội dung và tiêu đề đã khiến cho nhiều người hiểu lầm, bản thân Khoa cũng rất bất ngờ vì rõ ràng mình không hề có ý tấn công ai hay tự cao tự đại.

Khoa cũng đã liên hệ để đính chính nội dung chính xác.

Việc nhận xét về năng lực của Jack mà Châu Đăng Khoa phát ngôn khiến người hâm mộ không hài lòng.

Hy vọng các bạn sẽ dành thời gian xem đầy đủ nội dung để thấy thái độ của Khoa khi trò chuyện và hiểu bản chất của sự việc.

Một nửa ổ bánh mì thì vẫn là bánh mì nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật nữa huống chi là 1 đoạn teaser không rõ ý!".

Những lời chia sẻ của Châu Đăng Khoa trên trang Fanpage  nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Một vài ý kiến thông cảm vì rằng, "người cuối cùng giành được lợi cũng chỉ là các chương trình talkshow được nhiều người biết đến hơn thôi. Các nghệ sĩ lại là những người bị gánh chịu chỉ trích vì những chiêu trò cắt ghép".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn