MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chợ Dự án phim mở màn chuỗi hoạt động LHP quốc tế Hà Nội lần thứ VI

Hương Mai LDO | 08/11/2022 12:39
Hà Nội - Sáng 8.11, lễ khai mạc Chợ Dự án phim đã diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) quốc tế Hà Nội lần thứ VI (HANIFF).

Chợ Dự án phim là nơi hỗ trợ các nhà sản xuất, đạo diễn và biên kịch trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương giới thiệu dự án làm phim của mình với các nhà đầu tư, các chuyên gia điện ảnh trong và ngoài nước.

Chợ Dự án phim không chỉ là nơi gặp gỡ, trải nghiệm của các nhà làm phim trẻ triển vọng mà còn là nơi đem đến cho họ cơ hội phát triển dự án phim cũng như nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận với các nhà sản xuất, đơn vị phát hành, liên hoan phim và các nhà đầu tư.

Chợ Dự án phim sẽ lựa chọn 3 dự án phim nổi bật của các nước trong khu vực; 5 dự án nổi bật của Việt Nam để trao thưởng.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại Chợ Dự án phim trong khuôn khổ LHP quốc tế. Ảnh: Thảo Quyên 

Phát biểu khai mạc Chợ Dự án, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông - Trưởng Ban chỉ đạo LHP quốc tế Hà Nội VI - cho biết, Chợ Dự án là một trong những hoạt động nghề nghiệp thu hút được khá nhiều sự quan tâm của giới chuyên môn, mở màn cho chuỗi các hoạt động của LHP quốc tế Hà Nội lần thứ VI.

Chợ Dự án phim lần thứ 4 sẽ là nơi gặp gỡ và trải nghiệm của các nhà sản xuất, các đạo diễn và biên kịch, những người có mong muốn giới thiệu dự án làm phim của họ với các nhà đầu tư, các chuyên gia trong ngành điện ảnh thế giới thông qua các cuộc hội thảo, gặp gỡ và thuyết trình diễn ra trong thời gian của dự án.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tin tưởng Chợ Dự án năm nay sẽ có thêm những bộ phim mới. Ảnh: Thảo Quyên

Cũng theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, một số dự án đã được trao giải tại các Chợ Dự án phim HANIFF bao gồm "John Denver Trending" (Philippines); "Đập cánh giữa không trung" (Việt Nam) đạt giải nhất tại các Chợ Dự án.

Sau khi hoàn thành, các bộ phim đã được mời tham gia rất nhiều LHP quốc tế danh giá trên thế giới và đạt được nhiều giải thưởng lớn như Giải dành cho phim hay nhất, Giải thưởng cho diễn viên xuất sắc nhất, Giải quay phim xuất sắc nhất, Giải biên kịch và âm thanh hay nhất.

Đại sứ Marc E. Knapper phát biểu tại Khai mạc Chợ Dự án. Ảnh: Thảo Quyên

Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ tin tưởng, với sự công tâm của ban giám khảo, với sự cố gắng của đại diện các dự án tham gia Chợ Dự án năm nay, sẽ có thêm những bộ phim mới được sản xuất và ra mắt tại các kỳ LHP quốc tế năm sau.

Tại Chợ Dự án phim, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper thể hiện sự ấn tượng với quy mô, chất lượng của Chợ Dự án lần này cũng như HANIFF 2022. Theo đại sứ, Chợ Dự án là hoạt động quan trọng, góp phần chắp cánh cho các dự án của nhà làm phim được thực hiện.

"Sau thời gian dài không thể đến rạp chiếu vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, giờ đây khi tình hình đã ổn định trở lại, nhu cầu giải trí, thưởng thức các bộ phim điện ảnh chất lượng của người dân đang tăng cao. Do đó, chúng ta cần thêm những bộ phim để phục vụ nhu cầu đó.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ luôn mong muốn điện ảnh Việt Nam phát triển và sẽ có những động thái hỗ trợ nhà làm phim Việt Nam khi cần thiết” - Đại sứ Marc E. Knapper cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn