MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam Nguyễn Quang Đạt: "Bởi tôi tự tin..."

NBT LDO | 06/02/2018 16:28
Chính vì đảm nhận trách nhiệm quan trọng trong mỗi chuyến bay khi tuổi đời còn trẻ, Nguyễn Quang Đạt gặp phải không ít khó khăn.

Là khách mời tiếp theo trong “Chuyện tối nay với Thành”, Quang Đạt lần đầu chia sẻ những khó khăn anh gặp phải cùng những niềm vui, nỗi buồn trong công việc.

Quang Đạt được biết đến là cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam với ngoại hình điển trai cùng chiều cao lý tưởng 1,8m khi mới 24 tuổi. Chính vì điều này khiến anh gặp không ít khó khăn khi đảm nhận trách nhiệm to lớn trong mỗi chuyến bay.

Quang Đạt sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống theo ngành hàng không. Sau hơn 2 năm du học ở New Zealand, anh trở về và bắt đầu công việc khi mới 19 tuổi. Sau hơn 4 năm cố gắng miệt mài, từ vị trí cơ phó, anh được thăng chức cơ trưởng khi mới 24 tuổi.

 Cơ trưởng trẻ tuổi nhất Việt Nam - Nguyễn Quang Đạt.

Khoảng 2 năm trước, Quang Đạt phủ kín mặt báo với danh xưng “cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam”. Anh cho biết bản thân cảm thấy rất vui và thú vị nhưng bên cạnh đó có không ít áp lực. Trong đó, anh phải chịu áp lực trước sự tín nghiệm của hành khách giữa phi công Việt Nam và phi công ngoại quốc, vẫn đề diễn ra “thường xuyên như cơm bữa”.

Ban đầu, khi nhận được sự phân biệt, so sánh như vậy, anh chàng cơ trưởng cảm thấy chạnh lòng. Anh lựa chọn cách im lặng, không phân bua, giải thích. Quang Đạt thẳng thắn:

“Tôi cảm thấy mình không cần đi giải thích cho ai cả, vì năng lực và công việc sẽ chứng minh tất cả. Với các sếp hay những người từng làm việc, tôi tự tin rằng họ không đánh giá xấu về năng lực vì mọi thứ tôi đều làm rất tốt”.

Quang Đạt chia sẻ: “Tôi gặp 2 vấn đề lớn khi trở thành cơ trưởng trẻ tuổi. Thứ nhất, hành khách người Việt mang tâm lý tin tưởng hơn khi cơ trưởng là người nước ngoài. Thứ hai, đó là số tuổi của tôi còn khá trẻ. Ở Việt Nam mình, mọi người hầu như khó chấp nhận những vấn đề này. Có người còn bảo sẽ không bước lên máy bay của một anh chàng cơ trưởng chỉ sinh năm 1991”.

Bên cạnh đó, anh chàng cơ trưởng còn khẳng định, có rất nhiều phi công người Việt giỏi và được đánh giá năng lực không thua kém gì người nước ngoài. Bên cạnh việc là cơ trưởng cho các chuyến bay, Quang Đạt còn đảm nhận nhiệm vụ bay huấn luyện cho những người người mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn