MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phim "Cu li never cries" giành giải tại Liên hoan phim Berlin. Ảnh: LHP Berlin

"Cu li không bao giờ khóc" thắng giải LHP Berlin bằng bản phim chưa được cấp phép

Thùy Trang LDO | 25/02/2024 11:56

Phim "Cu li never cries" của đạo diễn Phạm Ngọc Lân thắng giải Phim đầu tay xuất sắc tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 74.

Theo nguồn tin riêng của Lao Động, bộ phim "Cu li never cries" (Tạm dịch: Cu li không bao giờ khóc) dự thi Liên hoan phim Berlin (Đức) bằng bản phim chưa có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Đoàn phim "Cu li never cries" gửi phim đi dự thi tại LHP Berlin trước, sau đó mới gửi một bản đến Hội đồng thẩm định phim Trung ương duyệt. Tại đây, Hội đồng yêu cầu "Cu li never cries" phải chỉnh sửa thêm, nhưng hiện đoàn phim chưa gửi lại bản sửa.

Rạng sáng 25.2 (theo giờ Việt Nam), bộ phim "Cu li never cries" được công bố thắng giải Phim đầu tay xuất sắc nhất (GWFF Best First Feature) tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 74.

Liên hoan phim Berlin là một trong ba liên hoan điện ảnh lâu đời trên thế giới - cùng Cannes và Venice.

Trước đó, đạo diễn Phạm Ngọc Lân từng ghi dấu với hai bộ phim ngắn "Một khu đất tốt" (2019) và "Một thành phố khác" (2016) - cũng tham dự Liên hoan phim Berlin trong hạng mục Berlinale Shorts (Phim ngắn).

Cảnh trong phim “Cu li never cries“. Ảnh: Mubi

Tác phẩm "Cu li never cries" của Phạm Ngọc Lân kể về bà M (NSND Minh Châu thủ vai), một phụ nữ nghèo ở Việt Nam quay về Berlin khi biết tin người chồng Đức ly thân của mình đã qua đời.

Ông từng là nhân viên bảo vệ của một vườn thú. Vườn thú này rơi vào cảnh phá sản, chỉ còn duy nhất một con cu li. Trong khi đó, người cháu gái của bà lo lắng về tương lai khi chuẩn bị cho đám cưới của mình.

Bà M trở về Việt Nam ôm theo lọ tro cốt của chồng và một con cu li - đó là con vật cuối cùng người chồng quá cố giữ lại được khi vườn thú tư nhân mà ông cai quản bị giải thể. Con cu li được bà M và cô cháu gái nuôi cho đến khi lạc mất.

"Cu li never cries" là cái nhìn về những mối quan hệ gia đình, xã hội giữa hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây, trong đó con cu li là nút thắt.

Dàn diễn viên gồm NSND Minh Châu, Hà Phương, Xuân An và Hoàng Hà. Trần Thị Bích Ngọc, Nghiêm Quỳnh Trang giữ vị trí sản xuất, Phan Đăng Di làm nhà sản xuất sáng tạo.

Trước đó, nhiều phim Việt như "Ròm", "Vợ ba", "Vị"... từng nhận án phạt vì chưa có giấy phép phổ biến khi đi thi tại các giải quốc tế, giành giải rồi về nước tiếp tục chỉnh sửa phim trước khi được cấp phép chiếu rạp.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh năm 2009, tại Điểm d Khoản 1 Điều 41, Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 41 được sửa đổi, bổ sung như sau: "Phim tham gia liên hoan phim quốc tế, hội chợ phim quốc tế, những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài phải có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh hoặc có quyết định phát sóng của người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn