MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cục Điện ảnh đề xuất tăng suất chiếu cho phim đặt hàng 20 tỉ "Đào, phở và piano"

Chí Long LDO | 20/02/2024 05:00

Là bộ phim đề tài chiến tranh tưởng chừng kén khán giả nhưng “Đào, phở và piano” nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé và được Cục Điện ảnh đề xuất lên Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) phát hành trên toàn quốc.

Sau 10 ngày khởi chiếu, bộ phim "Đào, phở và piano" đã có lượng đặt vé tăng đột biến. Số người truy cập lớn khiến website đặt vé của Trung tâm chiếu phim Quốc gia bị “sập”, đến trưa 19.2 vẫn chưa thể truy cập bình thường.

Bộ phim của đạo diễn Phi Tiến Sơn thu gần 400 triệu đồng cho tới thời điểm này. Số vé bán ra trong ngày 19.2 là hơn 3.300 vé, chỉ với 18 suất chiếu.

Một phân cảnh của bộ phim “Đào, phở và piano”. Ảnh: Chụp màn hình

Từ ngày công chiếu đến nay, Trung tâm chiếu phim Quốc gia đã bán được khoảng 5.100 vé phim “Đào, phở và piano”, chiếm 1/3 tổng lượng vé bán ra của rạp. Trước sự quan tâm của công chúng, ông Vũ Đức Tùng - quyền giám đốc Trung tâm chiếu phim Quốc gia - cho biết, sẽ có sự thay đổi lịch chiếu theo hướng giảm bớt 50% số suất chiếu phim "Mai" để chuyển sang cho "Đào, phở và piano".

Trả lời báo Lao Động, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho hay, Cục Điện ảnh đã đề xuất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về việc phát hành "Đào, phở và piano" trên toàn quốc.

“Việc tăng suất chiếu để phục vụ thêm cho nhu cầu của khán giả muốn thưởng thức bộ phim ", ông Vi Kiến Thành nói.

Dàn nhân vật chính trong phim. Ảnh: Nhà sản xuất

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VHTTDL - cho biết, Bộ khuyến khích các đơn vị tham gia phát hành phim "Đào, phở và piano" cũng như những phim nhà nước đặt hàng và phim Việt nói chung.

"Hiện nay, nhiều phim Việt Nam hàm chứa những giá trị văn hóa Việt đang được phát hành rộng rãi, khán giả đón nhận nhiệt tình. Điều này dần chứng tỏ phim điện ảnh Việt đã đi đúng hướng. Từ đó, tiếp cận được khán giả và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa Việt Nam, góp phần tích cực vào phát triển Chiến lược công nghiệp văn hóa Việt Nam", ông Tạ Quang Đông trả lời Lao Động.

"Đào, Phở và Piano" lấy bối cảnh trận chiến đông xuân kéo dài 60 ngày đêm từ cuối năm 1946 đến đầu năm 1947 ở Hà Nội. Phim xoay quanh cuộc tình của anh dân quân Dân (Doãn Quốc Đam) và nàng tiểu thư Thục Hương (Cao Thị Thùy Linh). Trận chiến gần kề, họ cũng như nhiều người dân khác vẫn lựa chọn cố thủ ở Thủ đô, mặc kệ những hiểm nguy chờ đợi trước mắt.

Tác phẩm của đạo diễn Phi Tiến Sơn, có sự tham gia của dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như NSƯT Trần Lực, NSND Trung Hiếu, Anh Tuấn, Nguyệt Hằng, Doãn Quốc Đam, Cao Thị Thùy Linh...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn