MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cục Nghệ thuật biểu diễn: Các cuộc thi hoa hậu bị dồn lại do dịch COVID-19

AN NGUYÊN LDO | 28/07/2022 18:15

Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) cho biết, do các cuộc thi hoa hậu và sắc đẹp được dồn từ năm 2021 sang năm 2022 nên tần suất diễn ra khá dày.

Theo thống kê, từ đầu năm từ đầu năm 2022 đến nay đã có đến hơn 15 cuộc thi liên quan đến nhan sắc trên phạm vi toàn quốc diễn ra. Từ những cuộc thi có uy tín như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam... cho đến những cuộc thi mới, quy mô nhỏ chưa được khán giả nhớ tên. 

Thậm chí, nhiều chuyên trang trong nước đã thu thập và đưa ra một con số bất ngờ với khoảng 50 cuộc thi lớn nhỏ trong năm nay. 

Việc hàng chục cuộc thi sắc đẹp diễn ra trong nửa đầu năm 2022 với tần suất cao và liên tục khiến khán giả Việt Nam bị "bội thực" và cảm thấy nhàm chán. Nhiều người đùa vui rằng "cứ ra ngõ là gặp hoa hậu".

Có rất nhiều cuộc thi hoa hậu diễn ra từ đầu năm 2022 đến nay. Ảnh: MUVN

Liên quan đến vấn đề này, tại Hội nghị tổng kết hoạt động Quý II-2022 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết: "Theo Nghị định 79, có 2 cuộc thi cấp toàn quốc, 2 cuộc thi cấp quốc tế, 3-5 cuộc thi hoa khôi, ngoài ra có một số cuộc thi các cấp. Tổng một năm có khoảng 10-12 cuộc thi.

Sau dịch COVID-19, các hoạt động văn hoá nghệ thuật đồng loạt tổ chức, trong đó có các cuộc thi hoa hậu. Theo đó, trong năm nay, chúng tôi kiểm tra có 25 cuộc thi đăng kí với các Sở, UBND các tỉnh, thành phố cấp phép.

Hiện tại, có 3 cuộc thi xin thôi không tổ chức, 8 cuộc thi dồn từ năm 2021 sang do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Như vậy năm nay có khoảng 14 cuộc thi, thực tế so với năm 2019 thì không quá nhiều. Sau đại dịch, tần suất diễn ra các cuộc thi khá dày, nhưng do dồn lại từ thời điểm dịch năm trước nên mới nhiều như vậy". 

Đại diện Cục nghệ thuật biểu diễn cho biết thêm: “Chúng tôi đã tích cực tham mưu để hoàn thiện công tác quản lý, xử lý vi phạm trong việc triển khai, đưa ra giải pháp xử lý tình huống. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng tiếp tục rà soát, triển khai các chương trình theo công văn, văn bản cũng như những vấn đề phát sinh. Nhìn nhận đa chiều vẫn còn một số hạn chế. Cách đây không lâu, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã ký quyết định thành lập ban kiểm tra, trong đó có việc kiểm tra vấn đề liên quan đến hoạt động nghệ thuật biểu diễn”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn