MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đại diện nhà sản xuất "Aquaman 2" vạch trần lời nói dối của Amber Heard

THU HƯƠNG LDO | 25/05/2022 11:46

Chủ tịch hãng DC Films cho biết, Amber Heard nói sai sự thật về việc cô bị cắt đất diễn và thiệt hại cát-xê do vụ kiện với Johnny Depp. Thực chất, nữ diễn viên suýt bị loại khỏi “Aquaman 2” vì diễn dở.

Hôm 24.5, Walter Hamada, chủ tịch hãng DC Films thuộc Warner Bros đã ra tòa làm chứng theo lời mời phía Johnny Depp. 

Walter Hamada xác nhận trước tòa thông qua video ghi hình, Amber Heard suýt bị hãng “xóa sổ” khỏi phần 2 của bom tấn “Aquaman”, nhưng không phải vì ảnh hưởng từ vụ kiện ồn ào giữa cô với chồng cũ.

Nguyên nhân thực sự là do mỹ nhân 36 tuổi thiếu “phản ứng hóa học” (tương tác diễn xuất) cần thiết với nam chính Jason Momoa.

"Họ không có nhiều phản ứng hóa học với nhau. Về cơ bản, họ đã có thể làm cho mối quan hệ đó thành công trong phần phim đầu tiên, nhưng chúng tôi lo ngại họ phải nỗ lực rất nhiều để đạt được điều đó ở phần phim tiếp theo", ông Hamada cho biết.

Theo lời chủ tịch Hamada, hãng phim đã trì hoãn việc chọn lựa diễn viên trong vài tuần vì phải cân nhắc xem có nên giữ lại Amber cho vai công chúa Mera hay không. Amber Heard cuối cùng vẫn giữ được vai diễn trong “Aquaman 2”, nhưng thời lượng xuất hiện dưới 10 phút. 

Ở phiên tòa tuần trước, luật sư của Amber Heard tố cáo Johnny Depp bôi nhọ danh dự của nữ diễn viên, khiến cô bị hãng DC cắt phần lớn đất diễn trong “Aquaman 2”. 

Amber khóc lóc trên tòa rằng, cô phải đã phải chiến đấu một cách khó khăn để giữ lại vai công chúa Mera. Nữ diễn viên đồng thời tố cáo chồng cũ dùng quyền lực, các mối quan hệ cố tình loại cô khỏi bộ phim. Ngoài ra, một nhân chứng phía Amber cho hay, cô thiệt hại khoảng 45 - 50 triệu USD trong 5 năm qua, vì ảnh hưởng tiêu cực từ ồn ào hậu ly hôn.

Tuy nhiên, chủ tịch hãng DC Films đã vạch trần lời nói dối của Amber Heard. Theo ông, ở “Aquaman 2”, vốn dĩ vai trò của Amber không quá quan trọng, ngay cả phần 1 cũng vậy. 

Thay vì khai thác chuyện tình giữa công chúa Mera (nhân vật Amber Heard thủ vai) và siêu anh hùng Aquaman (Jason Momoa thủ vai), kịch bản phần 2 sẽ tập trung vào tình cảm anh em của Aquaman với người em trai cùng mẹ khác cha.

Chủ tịch hãng DC Films tiếp tục phản bác lập luận của luật sư phía Amber Heard cho rằng, cô vốn dĩ có thể thương lượng một mức lương cao hơn 2 triệu USD, thậm chí lên đến 6 triệu USD ở “Aquaman 2”.

Ông khẳng định, kiều nữ Texas được trả 1 triệu USD cho phần phim đầu tiên của “Aquaman” và 2 triệu USD cho phần tiếp theo. Dưới sự lãnh đạo của Walter Hamada tại DC Films, diễn viên không thể thương lượng điều chỉnh lương khác với thỏa thuận ban đầu.

Trước đó, trong phiên điều trần ngày 19.5, đại diện công ty chủ quản của Amber Heard - quản lý Jessica Kovacevic - cũng tiết lộ, nữ diễn viên gần như bị loại khỏi phần tiếp theo của “Aquaman” vì diễn dở, không hề liên quan đến làn sóng tẩy chay từ người hâm mộ của Johnny Depp.

Ở một diễn biến khác, đơn yêu cầu nhà sản xuất “Aquaman 2” gạch tên Amber Heard được đăng tải trên trang Change.org đã thu hút hơn 4 triệu chữ ký từ công chúng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn